Tuyển thủ Việt Nam đang cách ly thì được tặng sách: Ngỡ ngàng và thấy 'sai sai'

CHAN SẮC |

Cuốn sách đấy thật sự thuộc về ai trong đội tuyển Việt Nam có lẽ cũng không quá khó đoán.

Tối 23/6, tiền vệ Nguyễn Hai Long nghe tiếng gõ cửa từ nhân viên khách sạn. Long ra xem có chuyện gì thì thấy một gói hàng để ở ngoài, mở ra thì thấy một cuốn sách làm anh không khỏi ngỡ ngàng. Sau đó, anh cũng biết được chủ nhân thật sự của cuốn sách.

Tiền vệ 21 tuổi chia sẻ trên trang cá nhân: "Mở cửa phòng ra thì thấy ai để quà này. Có gì sai sai. Người ở phòng 306 là Hai Long chứ không phải Tuấn Anh nhé bạn gì tặng quà ơi. Bạn nào tặng thì nhắn tin đính chính giúp mình nhé".

Tuyển thủ Việt Nam đang cách ly thì được tặng sách: Ngỡ ngàng và thấy sai sai - Ảnh 1.

Hai Long chia sẻ chuyện được gửi nhầm sách trên trang cá nhân (Ảnh: FBNV)

Cuối cùng, Long cũng biết chính xác cuốn sách được gửi cho Tuấn Anh. Việc nhầm lẫn bắt nguồn từ danh sách chia phòng. Ban đầu, Tuấn Anh được khách sạn xếp ở phòng 306 nhưng cuối cùng được chuyển sang phòng khác, Hai Long thế chỗ đàn anh.

Tuấn Anh được biết tới là "mọt sách" chính hiệu trong giới cầu thủ. Anh luôn đem theo vài cuốn sách để đọc mỗi khi đi thi đấu, có thể đọc trên máy bay, xe buýt bất cứ lúc nào.

Tuấn Anh được đánh giá là cầu thủ "dễ ngại ngùng" nhất đội tuyển. Anh không muốn xuất hiện nhiều trên mạng xã hội hay báo chí, thậm chí khi bị đồng đội quay video Tuấn Anh cũng không giấu nổi sự ngượng ngùng.

Vì Tuấn Anh ít lên mạng xã hội nên mới có chuyện Hai Long trêu đùa đàn anh "để fanpage cá nhân ở chế độ chỉ mình tôi". Tuấn Anh ít dùng Facebook, dùng Instagram nhiều hơn, chủ yếu để đăng những tấm ảnh anh tự chụp.

Hôm qua (23/6), bộ phận y tế đội tuyển Việt Nam xác nhận Tuấn Anh đã hồi phục chấn thương cổ chân. Anh bị đau sau pha xoạc bóng nguy hiểm của cầu thủ Indonesia trong trận đấu ngày 3/6, pha bóng này khiến Tuấn Anh vắng mặt ở hai trận đấu còn lại của đội.

Tuyển thủ Việt Nam đang cách ly thì được tặng sách: Ngỡ ngàng và thấy sai sai - Ảnh 2.

Hai Long vừa là đàn em ở đội tuyển Việt Nam, vừa là người hâm mộ Tuấn Anh (Ảnh: VFF)

Đội tuyển Việt Nam dự kiến kết thúc 7 ngày cách ly tại khách sạn vào chiều nay (24/6). Đội đang chờ kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính và thủ tục cần thiết để hoàn thành việc cách ly. Ở lần xét nghiệm ngày 18/6, cả đội có kết quả âm tính.

Sau khi được về nhà, các thành viên trong đội phải tự cách ly thêm 7 ngày, tiến hành xét nghiệm Covid-19 vào ngày thứ 7. Nếu âm tính, họ mới được ra khỏi nhà tham gia các hoạt động. Bên cạnh đó, mỗi thành viên phải tự theo dõi sức khoẻ tới ngày thứ 28 kể từ khi về nước.

Tiền vệ Nguyễn Hai Long và trợ lý HLV Lư Đình Tuấn là trường hợp đặc biệt. Cả hai mới tiêm 1 mũi vaccine Covid-19 nên phải cách ly 14 ngày, tự cách ly thêm 7 ngày tại nhà và theo dõi sức khoẻ tới ngày thứ 28.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại