Tuyển thủ U22 Việt Nam thừa nhận bỡ ngỡ với giáo án thầy Park

Song Minh |

Trả lời báo chí, tuyển thủ U22 Việt Nam Lý Công Hoàng Anh thừa nhận mình vẫn còn nhiều thiếu sót và HLV Park Hang-seo đã tận tình chỉ bảo.

Tuyển thủ U22 Việt Nam Lý Công Hoàng Anh là một trong những phát hiện mới của HLV Park Hang-seo trong năm nay.

Tại V.League 2020, anh được HLV Phạm Minh Đức trao cơ hội đá chính thường xuyên trong màu áo HL.Hà Tĩnh.

Tuyển thủ U22 Việt Nam thừa nhận bỡ ngỡ với giáo án thầy Park - Ảnh 1.
 

HLV Phạm Minh Đức đánh giá khá cao cậu học trò sinh năm 1999, trưởng thành từ "lò" đào tạo trẻ Hà Nội FC.

Ở trận HL.Hà Tĩnh thua chủ nhà HAGL 0-1 ở vòng 7 giai đoạn 1 V.League 2020 cách đây gần 4 tháng, HLV Phạm Minh Đức thậm chí còn cho rằng:  "Ở một số thời điểm, cặp tiền vệ Trung Học - Hoàng Anh của HL.Hà Tĩnh đã "đá nát" tuyến giữa HAGL với cặp Tuấn Anh-Xuân Trường".

Chiều nay, Lý Công Hoàng Anh đã được HLV Park Hang-seo cử làm đại diện trả lời báo chí trước buổi tập của U22 Việt Nam.

Tiền vệ được coi là "phiên bản 2.0" của Đỗ Hùng Dũng ở ĐT Việt Nam cho hay: "Dù tôi đã được HLV Park Hang-seo gọi lên tập trung U22 Việt Nam ở những lần trước nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ được ưu ái.

Với thầy Park, mọi cầu thủ đều giống nhau và phải nỗ lực hết sức khẳng định mình để được ở lại".

Tuyển thủ U22 Việt Nam thừa nhận bỡ ngỡ với giáo án thầy Park - Ảnh 2.

Tuyển thủ U22 Việt Nam Lý Công Hoàng Anh thừa nhận phải hoàn thiện kỹ năng cơ bản theo yêu cầu của thầy Park. Ảnh: Tuệ Minh

Lý Công Hoàng Anh có thể hình khá khiêm tốn và tự nhận sẽ phải hoàn thiện thêm nhiều, đặc biệt là sở trường sức mạnh tốc độ để có thể có tên trong thành phần U22 Việt Nam dự SEA Games 31 vào cuối năm sau.

"Vài ngày qua, HLV Park Hang-seo chủ yếu cho chúng tôi tập chiến thuật toàn đội, di chuyển đội hình, bảo đảm cự ly thật hợp lý để có thể bọc lót tốt cho nhau.

Tôi cùng các đồng đội cũng cảm thấy hơi bỡ ngỡ. Nhưng các thầy đã chỉ bảo tận tình và cơ bản chúng tôi đã làm được.

Cái khó nhất chính là việc thông tin giữa các vị trí với nhau bởi chúng tôi chưa có nhiều thời gian tập luyện, thi đấu để hiểu nhau hơn, qua đó có thể giao tiếp tốt trên sân", Lý Công Hoàng Anh bày tỏ.

Tuyển thủ U22 Việt Nam thừa nhận bỡ ngỡ với giáo án thầy Park - Ảnh 3.

Khi đánh đầu, các tuyển thủ U22 Việt Nam không được nhắm mắt. Ảnh: Hải Đăng

Khi phóng viên đặt câu hỏi về việc HLV Park Hang-seo cùng các cộng sự đã phải chỉnh sửa nhiều động tác kỹ thuật cho U22 Việt Nam, trong đó có động tác đánh đầu? Lý Công Hoàng Anh chia sẻ:

"Đó là bài tập cơ bản và từ nhỏ khi mới tập ở Hà Nội, tôi đã quen thuộc nên không thấy khó khăn lắm.

Có thể các bạn khác chưa được rèn luyện kỹ ở CLB nên còn sai sót. Chúng tôi thường góp ý với nhau ngay trên sân để có thể làm tốt hơn.

Thực sự, tôi không hề bất ngờ khi vẫn còn nhiều sai sót ở những động tác cơ bản. Cá nhân tôi vẫn có nhiều lúc sai và được thầy chỉ bảo lại".

Tuyển thủ U22 Việt Nam thừa nhận bỡ ngỡ với giáo án thầy Park - Ảnh 4.

Các tuyển thủ U22 Việt Nam đều phải nỗ lực hết sức khẳng định mình. Ảnh: Hải Đăng

Khi Dân Việt đặt câu hỏi về lời dặn dò của HLV đầy cá tính Phạm Minh Đức trước khi lên tập trung U22 Việt Nam, Hoàng Anh trả lời:

"Thầy chỉ bảo lên U22 Việt Nam thì hãy tự tin là chính mình, cố gắng hết sức để được HLV Park Hang-seo giữ lại".

Nói về "idol" Đỗ Hùng Dũng, Lý Công Hoàng Anh bảo: "Anh Hùng Dũng có ý chí tuyệt vời và sự cần cù trong tập luyện, thi đấu.

Đó là những phẩm chất mà tôi cố gắng học hỏi, noi theo".

Chốt lại, tuyển thủ U22 Việt Nam Lý Công Hoàng Anh thể hiện quyết tâm: "Năm sau, SEA Games sẽ diễn ra trên sân nhà.

Vậy nên tôi sẽ rất vinh dự nếu được HLV Park Hang-seo đặt niềm tin. Nếu được ra sân thi đấu ở SEA Games, tôi sẽ cố gắng hơn 100% sức lực để làm hài lòng người hâm mộ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại