Tuyển thủ Nhật Bản vô tình đạp vào mặt Tấn Trường xin lỗi: "Tôi đã quá muốn ghi bàn"

GN |

Trong trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Nhật Bản, cầu thủ Hidemasa Morita đã phải nhận một thẻ vàng, đồng nghĩa với việc anh sẽ vắng mặt ở trận đấu sắp tới vì án treo giò.

Tình huống Morita va chạm với Tấn Trường

Tình huống Morita va chạm với Tấn Trường

Phút 87, thủ môn Bùi Tấn Trường đã có 2 pha cản phá liên tiếp. Đầu tiên là tình huống sút xa của Shibasaki, sau đó, Morita ập vào rất quyết liệt để sút bồi. Tấn Trường không ngần ngại lao ra để bắt gọn trái bóng ngay trước mũi giày của đối phương. Gầm giày của Morita đã va vào mặt của Tấn Trường, sau đó anh này phải nhận một thẻ vàng vì lỗi ham bóng.

Sau trận đấu, Hidemasa Morita đã chia sẻ về pha bóng này: "Tôi đã cố tranh chấp khi trái bóng bật ra và dính thẻ vàng. Điều này sẽ gây ra nhiều khó khăn cho toàn đội, tôi sẽ bị treo giò ở trận tiếp theo.

Tôi nên rút kinh nghiệm nhưng thành thật mà nói có một số tình huống không thể tránh được. Dù đã thắng nhưng khoảng cách về hiệu số với các đội xếp trên là rất lớn, tôi đã nghĩ rằng phải ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt. Tôi xin lỗi tất cả mọi người vì tình huống này".

Nói về khó khăn của đội tuyển Nhật Bản, Hidemasa Morita cho rằng các cầu thủ vẫn chưa quen với sơ đồ 4-3-3.

"Tôi nghĩ rằng chúng tôi vẫn tạo ra nhiều cơ hội nhưng không tận dụng hết khả năng. Vấn đề ở đây là thời điểm, đôi khi chỉ là một giây hoặc một cm bị trễ. Tôi nghĩ rằng mình đã có thể làm tốt hơn, những điểm mạnh của sơ đồ 4-3-3 chưa được phát huy hết. Không phải cá nhân nào mà cả đội đều chưa tốt, chưa hiểu hết ưu nhược điểm của chiến thuật này", Hidemasa Morita chia sẻ.

Sau trận đấu với ĐT Việt Nam, Nhật Bản sẽ làm khách trên sân của Oman vào ngày 16/11 tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại