Tại lượt trận mở màn giải U20 nữ châu Á, U20 nữ Thái Lan với vị thế chủ nhà đối đầu Bangladesh, đối thủ trên lý thuyết là khá vừa sức.
Dù được đánh giá nhỉnh hơn nhưng U20 nữ Thái Lan lại gây bất ngờ khi để đối thủ dẫn 2 bàn theo cách khá dễ dàng.
Không phải Thái Lan mà chính các cầu thủ Bangladesh mới là những người nhập cuộc tốt hơn. Sau vài tình huống dứt điểm, Bangladesh đã cụ thể hoá thế trận lấn lướt bằng bàn mở tỷ số ở phút 36 sau pha dứt điểm của Mosammat Sagorika.
Việc bị thủng lưới buộc U20 nữ Thái Lan phải dâng cao đội hình. Tuy nhiên, hàng công của họ lại chơi thiếu hiệu quả.
Mải mê tấn công, U20 nữ Thái Lan tiếp tục mắc sai lầm trong khâu phòng ngự và phải chịu hậu quả bằng bàn thua thứ hai, sau khi Bangladesh tổ chức phản công và ghi bàn ở phút 56.
Bị dẫn 2 bàn đầy choáng váng, U20 nữ Thái Lan gặp rất nhiều khó khăn. Lúc này, không ít người hâm mộ sẽ hình dung đội chủ nhà sẽ phải chịu một thất bại đậm, giống như kịch bản U20 nữ Việt Nam thua 0-3 cách đó ít giờ.
Thế nhưng, U20 nữ Thái Lan lại tiếp tục gây bất ngờ bằng cách tạo ra màn lội ngược dòng khó tin chỉ với 3 bàn thắng chỉ trong vòng khoảng 10 phút.


U20 nữ Thái Lan thi đấu bùng nổ để lội ngược dòng với 3 bàn chỉ trong vòng khoảng 10 phút.
Đáng nói, chỉ trong vòng hơn 6 phút (từ 69 đến 76), U20 nữ Thái Lan có tới 2 lần được hưởng penalty và họ đều tận dụng thành công để đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Đến phút 79, Thái Lan ghi bàn thắng thứ 3, vươn lên dẫn ngược nhờ pha lập công của Pitchayathida Manowang.
Trong những phút còn lại, trận đấu diễn ra hấp dẫn với thế trận ăn miếng trả miếng. Tuy nhiên, không bên nào ghi thêm bàn thắng. Thái Lan thắng ngược chung cuộc với tỷ số 3-2.
Việc Thái Lan thắng sát nút giúp họ leo lên đứng nhì bảng A, dưới U20 nữ Trung Quốc sau lượt trận mở màn. U20 nữ Bangladesh tạm đứng thứ 3 trong khi U20 nữ Việt Nam bị đẩy xuống đứng cuối BXH.
Với cục diện hiện tại, U20 nữ Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn trước hai trận còn lại ở vòng bảng gặp Thái Lan và Bangladesh vào các ngày 4 và 7/4.
VCK U20 nữ châu Á 2026 có 12 đội tham dự, chia thành 3 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Hai đội nhất nhì mỗi bảng và hai đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào tứ kết.
Giải U20 nữ châu Á cũng đồng thời là vòng loại U20 nữ World Cup 2026. Bốn đội lọt vào bán kết ở giải châu lục sẽ đoạt suất dự World Cup.
