Tuyển Thái Lan dễ thua ngay sân nhà vì lý do khiến HLV Polking lo lắng?

Tiểu Lâm Mộc |

HLV Mano Polking cho rằng việc Chanathip vắng mặt ở King’s Cup vì chấn thương là “câu chuyện thảm họa” của tuyển Thái Lan.

Chỉ còn hơn 1 tuần nữa, giải King’s Cup 2023 sẽ được khởi tranh tại Thái Lan. “Voi chiến” sẽ phải cạnh tranh với 3 khách mời khá mạnh gồm Iraq, Lebanon và Ấn Độ.

Theo những thông tin mới nhất, nhạc trưởng Chanathip Songkrasin vừa bất đắc dĩ phải rút khỏi ĐTQG, chắc chắn không dự King’s Cup vì lý do chấn thương. Cầu thủ này dính chấn thương mắt cá chân trong trận đấu giữa BG Pathum United gặp Wattana Soft vào cuối tuần trước.

Sau khi nhận tin dữ, HLV Mano Polking đã tỏ rõ sự lo lắng. Vị thuyền trưởng của tuyển Thái Lan còn cho rằng việc vắng Chanathip chính là “câu chuyện thảm họa” với đội nhà trước thềm King’s Cup.

Chia sẻ với truyền thông xứ Chùa Vàng, HLV Polking thừa nhận: “King’s Cup lần này là một giải đấu rất quan trọng. Chúng tôi kỳ vọng có thể làm tốt hơn giải đấu năm ngoái.

Hai trận đấu sắp tới sẽ không hề dễ dàng. Họ đều là những đối thủ xếp trên Thái Lan ở BXH thế giới. Các trận đấu ở King’s Cup cũng sẽ có ý nghĩa giúp chúng tôi chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026 và Asian Cup vào đầu năm sau.

Chúng tôi đang gặp khó khăn vì Chanathip dính chấn thương và buộc phải rút lui. Đó là câu chuyện thảm họa với ĐTQG Thái Lan. Bây giờ, chúng tôi buộc phải nghiên cứu để tìm ra một phương án khác để thay thế cậu ấy”.

Tuyển Thái Lan dễ thua ngay sân nhà vì lý do khiến HLV Polking lo lắng? - Ảnh 1.

HLV Polking lo lắng khi Chanathip vắng mặt ở King's Cup 2023.

Theo phân cặp ở King’s Cup 2023, tuyển Thái Lan sẽ chạm trán Lebanon ở lượt đầu tiên trong khi Iraq gặp Ấn Độ (ngày 7/9). Hai đội thắng ở hai cặp này sẽ bước vào trận tranh chung kết còn hai đội thua sẽ tranh hạng Ba. Về cơ bản, cả 3 khách mời của giải đấu năm nay đều là những đối thủ mạnh, có thể gây ra rất nhiều khó khăn cho thầy trò HLV Polking.

Với việc vắng ngôi sao số 1 trong đội hình là Chanathip, sức mạnh tấn công và cách vận hành lối chơi của tuyển Thái Lan sẽ chịu ảnh hưởng rất nhiều và đây là lý do khiến HLV Polking phải e ngại.

Với bóng đá Thái Lan, King’s Cup có ý nghĩa lớn, đặc biệt là về mặt tinh thần bởi đây là giải đấu có lịch sử lâu đời. Tuy nhiên, trong những kỳ tổ chức gần đây, tuyển Thái Lan lại liên tục thi đấu đáng thất vọng dù được chơi trên sân nhà.

Ở cả 3 kỳ King’s Cup liên tiếp gần nhất, Thái Lan không thể giành chức vô địch. Năm 2018, “Voi chiến” chỉ xếp hạng Nhì sau Slovakia. Năm 2019, Thái Lan thậm chí đứng cuối sau 3 khách mời gồm Curacao, Việt Nam và Ấn Độ còn ở giải năm ngoái, “Voi chiến” cũng chỉ xếp thứ Ba sau Tajikistan và Malaysia.

Tuyển Thái Lan dễ thua ngay sân nhà vì lý do khiến HLV Polking lo lắng? - Ảnh 2.

Chanathip có vai trò rất quan trọng trong cách vận hành lối chơi của Thái Lan.

Việc HLV Polking lo lắng khi Chanathip chấn thương càng có cơ sở bởi phong độ gần đây của tuyển Thái Lan là không tốt. Trong 4 trận liên tiếp gần nhất (tất cả đều là giao hữu), màn trình diễn của “Voi chiến” cũng đều chưa đáp ứng được kỳ vọng.

Thái Lan để thua trước 2 đội thuộc Tây Á là Syria với tỷ số 1-3 và UAE 0-2. Trước đội khá yếu là Đài Bắc Trung Hoa, tuyển Thái Lan cũng bị cầm hòa 2-2. Còn ở trận mới nhất (ngày 19/6) gặp Hồng Kông (Trung Quốc), đội quân của HLV Polking cũng chỉ có thể giành chiến thắng tối thiểu 1-0.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại