Tuyển nữ Việt Nam dùng 'binh pháp' nào đấu Australia?

TRỌNG ĐẠT |

HLV Mai Đức Chung tiết lộ chiến thuật của đội tuyển Việt Nam trong cuộc đối đầu với Australia tại vòng play-off Olympic 2020.

Trận gặp Australia sẽ là thủ thách cực lớn với tuyển nữ Việt Nam. Tuyển nữ Australia hiện đứng thứ 7 thế giới và số 1 châu Á. Trong quá khứ, tuyển nữ Việt Nam chưa từng thắng Australia, thậm chí còn chưa từng một lần ghi được bàn vào lưới đối thủ này.

Hôm 17/2, đội tuyển nữ Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, chuẩn bị cho trận play-off tranh vé đến Olympic Tokyo năm 2020 với Australia.

HLV Mai Đức Chung cho biết, đội bóng của ông sẽ chọn lối đá phòng ngự phản công trong trận đấu kể trên. "Chúng tôi sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất. Bóng đá có thể thắng, có thể thua nhưng các cầu thủ phải thể hiện được tinh thần chiến đấu", HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh.

Ở đợt tập trung này, HLV Mai Đức Chung cũng gây chú ý khi bổ sung hai cầu thủ trẻ chơi ở cánh trái là Hồ Thị Quỳnh (Hà Nội) và Định Thị Thùy Dung (Than Khoáng sản Việt Nam). HLV họ Mai cho biết, Hồ Thị Quỳnh là một cầu thủ nhiều kinh nghiệm và được kì vọng trám vào vị trí hậu vệ biên trái đang bị để trống.

Trong khi đó, Đinh Thị Thùy Dung đã từng được gọi lên đội tuyển nhưng dính chấn thương. Dung là gương mặt trẻ, thi đấu tốt, được tạo cơ hội cọ xát, cũng là sự chuẩn bị cho SEA Games trên sân nhà.

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ duy trì hai buổi tập (9h và 15h) trong hai tuần. Dự kiến tuần tới (từ 24/2 đến 1/3), HLV Mai Đức Chung sẽ sắp xếp một số trận đấu giao hữu cho các cầu thủ cọ xát. Đối thủ “quân xanh” dự kiến là đội bóng nam gồm một số cựu cầu thủ từng tham dự SEA Games 2003.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại