Tuyển Indonesia phẫn nộ, hành động bất ngờ sau “án phạt kỳ lạ” từ FIFA

Tiểu Mã |

LĐBĐ Indonesia cho rằng họ phải nhận một án phạt quá bất công, nên đã gửi thư yêu cầu lời giải thích từ FIFA.

Tối 9/1, tờ Indosport đăng tải thông tin đầy bất ngờ liên quan tới án phạt mới nhất mà LĐBĐ thế giới (FIFA) vừa ban hành với 2 đội tuyển Indonesia và Malaysia vì lý do để CĐV đốt pháo sáng và xung đột với nhau trên sân Bukit Jalil (Malaysia) ngày 19/11 vừa qua tại vòng loại World Cup.

Theo Indosport, án phạt của FIFA là rất "kỳ lạ" và cũng đầy bất công. Bởi cả Malaysia và Indonesia đều không kiểm soát nổi tình trạng CĐV đốt pháo sáng và xung đột trên khán đài, thế nhưng án phạt dành cho 2 đội lại quá chênh lệch.

Phía Malaysia chỉ bị phạt 717 triệu RP (Rupiah Indonesia, tương đương khoảng hơn 1,1 tỷ VNĐ) thì phía Indonesia chịu án phạt cao hơn nhiều, lên tới 3,5 tỷ RP (khoảng hơn 5,6 tỷ đồng). Không những vậy, tuyển Indonesia còn phải chơi một trận trên sân không có khán giả gặp UAE vào ngày 31/3 tới.

Cho rằng bị đối xử bất công, phó chủ tịch PSSI, ông Cucu Soemantri tỏ ra cực kỳ bức xúc. Nhân vật này cũng lập tức đưa ra phản ứng khá gay gắt bằng cách gửi thư yêu cầu lời giải thích từ FIFA.

Tuyển Indonesia phẫn nộ, hành động bất ngờ sau “án phạt kỳ lạ” từ FIFA - Ảnh 1.

LĐBĐ Indonesia rất bức xúc trước án phạt từ FIFA.

Ông Cucu Soemantri cũng đưa ra tuyên bố cứng rắn: "Chúng tôi sẽ gửi thư cho FIFA. Chúng tôi yêu cầu một lời giải thích từ FIFA về án phạt bất công này. Chắc chắn, chúng tôi sẽ kháng cao. Chúng tôi đã viết một lá thư tay và chủ tịch PSSI cũng đã ký vào lá thư đó".

Cũng trên tờ Indosport, liên quan tới đội tuyển Indonesia thì ngày 9/1, PSSI đã có một cuộc họp với tân HLV Shin Tae-yong. Sau cuộc họp này, rất nhiều phóng viên xứ Vạn đảo đã đề nghị xin phỏng vấn nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Thế nhưng, Tổng thư ký PSSI, ông Ratu Tisha lại có hành động đầy bất ngờ khi yêu cầu giới truyền thông ngừng đặt câu hỏi cho HLV Shin Tae-yong.

Theo Indosport, HLV Shin Tae-yong tỏ ra rất thân thiện với giới truyền thông xứ Vạn đảo. Ông khẳng định sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi của các phóng viên. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến động thái của vị lãnh đạo PSSI, ông Shin Tae-yong chỉ còn biết nở những nụ cười rồi mau chóng rời đi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại