Tuyển Indonesia nhận yêu cầu đặc biệt từ Messi và đồng đội trước ngày chạm trán

Tiểu Lâm Mộc |

Trước ngày thi đấu trên sân Bung Karno, tuyển Indonesia sẽ phải đáp ứng một yêu cầu khá đặc biệt từ phía đội tuyển Argentina.

Theo trang Okezone (Indonesia), đội tuyển Argentina vừa gửi một yêu cầu đến LĐBĐ Indonesia (PSSI) trước thềm trận đấu giao hữu giữa hai ĐTQG vào ngày 19/6 tới.

Theo đó, đội tuyển Argentina đã yêu cầu phía chủ nhà cần giữ bí mật về địa điểm và lịch trình đến Indonesia của Messi và các đồng đội. Theo chủ tịch PSSI Erick Thohir thì yêu cầu này xuất phát từ lý do tuyển Argentina muốn đảm bảo về mặt an ninh trước sự cuồng nhiệt của người hâm mộ bóng đá xứ Vạn đảo.

Ngoài yêu cầu bảo mật thông tin, phía tuyển Argentina cũng thông báo rằng trận giao hữu trên sân Bung Karno là hoạt động duy nhất của Messi và các đồng đội tại Indonesia. Ngoài sự kiện này sẽ không có thêm bất kỳ một hoạt động bên lề nào khác.

"Rất tiếc, sẽ không có các sự kiện bên lề liên quan tới tuyển Argentina, mong các bạn thông cảm. Những thông tin về giờ hạ cánh, giờ bay, địa điểm khách sạn… của tuyển Argentina cũng sẽ được bảo mật" – ông Erick Thohir giải thích với truyền thông trong cuộc họp báo ở Jakarta ngày 31/5.

Tuyển Indonesia nhận yêu cầu đặc biệt từ Messi và đồng đội trước ngày chạm trán - Ảnh 1.

Tuyển Argentina yêu cầu được bảo mật thông tin khi đến Indonesia.

Ngoài việc đề cập tới yêu cầu từ phía tuyển Argentina, trang Okezone cũng thông tin về giá vé ở trận giao hữu sắp tới. Theo đó, sẽ có 4 mệnh giá vé khác nhau. Mức vé thấp nhất được công bố là 600.000 rupiah/vé (khoảng 40 USD, tương đương 940.000 đồng).

Mức thứ hai có giá 1,2 triệu rupiah/vé (80 USD, gần 1,9 triệu đồng). Mức ba là 2,5 triệu rupiah/vé (167 USD, hoặc gần 4 triệu đồng). Trong khi đó, mức VIP có giá 4,25 triệu rupiah/vé (284 USD; 6,7 triệu đồng). Ngoài ra, PSSI sẽ chỉ phát hành 60 ngàn vé trong khi sức chứa của sân Bung Karno là hơn 88 ngàn chỗ (lớn thứ 7 thế giới).

Trước đó, truyền thông Indonesia cũng đưa tin rằng để chuẩn bị cho trận gặp tuyển Argentina, đội tuyển xứ Vạn đảo sẽ triệu tập 10 cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài, gồm 4 ngôi sao đang đá ở châu Á và 6 từ châu Âu.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, do hai đội có khoảng cách trình độ quá lớn nên tuyển Indonesia khó có thể gây bất ngờ ngay cả khi tuyển Argentina không thi đấu với đội hình tốt nhất. Song, được thi đấu với nhà đương kim vô địch thế giới trong đó có Messi, cũng là "cột mốc trọng đại" với các cầu thủ Indonesia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại