Tuyên bố đầy ẩn ý, HLV Hoàng Anh Tuấn tính toán gì trước U20 Argentina?

Hải Bình |

Tuyên bố không coi trọng kết quả trận đấu với U20 Argentina nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn cũng chẳng e ngại gì đối thủ này. Dù ra sao, ông và U20 VN cũng sẽ có được những thu hoạch lớn.

Với những đội bóng như U20 Argentina hay Vanutu, HLV Hoàng Anh Tuấn không bận tâm đến kết quả cuối cùng của trận đấu và chỉ xem đó là thước đo để ông có những nhận định chính xác về phong độ học trò trước thềm U20 World Cup.

Trả lời cho câu hỏi ngoài kết quả cuối cùng của trận đấu, ông mong muốn đạt được điều gì ở hai trận giao hữu với U20 Argentina hay Vanutu sắp tới, HLV Hoàng Anh Tuấn thẳng thắn chia sẻ: "Tôi không quan tâm đối thủ là ai, dù có là U20 Argentina hay U20 Vanutu thì không khiến tôi và các học quá lo lắng, đơn giản tôi không quan tâm đến tỷ số của trận đấu.

Đối thủ càng mạnh tôi càng thích, bởi như thế tôi mới đánh giá được hết phong độ, điểm rơi của các học trò trước khi lên đường dự World Cup. Tôi cảm thấy may mắn khi U20 Việt Nam có được hai trận giao hữu với hai đối tượng, một đội mạnh như U20 Argentina, một đội vừa tầm như U20 Vanutu, nó giúp tôi có cái nhìn tổng thể về U20 Việt Nam sau 2 tháng chuẩn bị.

Tôi nghĩ, được đối đầu với đội bóng đẳng cấp như U20 Argentina các học trò của tôi sẽ chơi nhiệt hơn rất nhiều. Họ sẽ học được cách chịu đựng áp lực lớn từ một đội bóng có trình độ cao hơn mình. Đó là bài học cho học khi đối đầu với Pháp ở lượt trận thứ hai U20 World Cup.

Đối đầu với U20 Vanutu, đội bóng có trình độ tương dương với U20 New Zealand sẽ giúp tôi có những chiến thuật hợp lý trong ngày khai mạc giải. Các tuyển thủ cũng sẽ biết mình đang ở đâu và không bị ngợp khi đặt chân đến World Cup".

Tuyên bố đầy ẩn ý, HLV Hoàng Anh Tuấn tính toán gì trước U20 Argentina? - Ảnh 1.

U20 Việt Nam đang hoàn thiện những miếng đánh cuối cùng trước ngày dự World Cup. Ảnh: Khánh Vy.

Bổ sung thêm cho quan điểm của mình khi đối đầu với các đội bóng lớn, vị thuyền trưởng người Khánh Hòa cho hay: "Bóng chưa lăn thì không biết điều gì sẽ xảy ra. Khi chúng tôi dự VCK U19 châu Á ở Bahrain rất nhiều ý kiến cho rằng U19 Việt Nam đi sẽ mang cả thúng banh mang về, họ không tin vào khả năng của chúng tôi.

Nhưng rồi sao, ai tin U19 Việt Nam có thể đánh bại đương kim á quân U19 châu Á, U19 CHDCND Triều Tiên trong ngày khai mạc. Ai ngờ đến việc chúng tôi hạ gục Bahrain ngay trên nước họ để giành vé dự World Cup. Ai không tin nhưng tôi tin, cộng sự và học trò tôi tin và cuối cùng chúng tôi làm được.

Thậm chí ngay lúc này khi chúng tôi đoạt vé dự World Cup, vẫn có ý kiến đi cho vui cứ làm được gì. Nhưng World Cup nó khác, không thành công thì cũng thành nhân, dù có thua và sớm rời giải nhưng quốc ca Việt Nam ít nhất cũng được vang lên 3 lần ở sân chơi World Cup. 

Hình ảnh, con người Việt Nam sẽ được nhiều bạn bè thế giới biết đến nhiều hơn. Bóng đá chính là cầu nối để Việt Nam gần hơn với bạn bè khắp nơi.

Trước đây, người ta biết đến bóng đá Việt Nam thông qua Arsenal hay Manchester City khi họ sang đây du đấu. Còn lần này, tự Việt Nam sẽ quảng bá bóng đá, con người Việt Nan đến nhiều người", ông Tuấn trải lòng với giọng trăn trở.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại