tướng công an

Tướng Công an nói về việc hơn 1000 người bị ép làm việc tại sòng bạc nước ngoài

Tướng Công an nói về việc hơn 1000 người bị ép làm việc tại sòng bạc nước ngoài

Pháp luật 2024-01-03T10:00:00

Năm 2023, lực lượng công an đã tiếp nhận hơn 1.000 người Việt từ Campuchia và Philippines, họ là nạn nhân bị cưỡng bức làm việc trong các sòng bạc tại những nước này.

Chủ tịch nước quyết định thăng tướng công an cho những trường hợp nào?

Chủ tịch nước quyết định thăng tướng công an cho những trường hợp nào?

Thời sự - Xã hội 2023-07-17T14:07:27

Luật sửa đổi lần này bổ sung quy định sĩ quan được xét thăng cấp bậc hàm từ đại tá lên thiếu tướng phải còn ít nhất đủ 3 năm công tác; trường hợp không đủ 3 năm công tác khi có yêu cầu do Chủ tịch nước quyết định.

Đề xuất tăng tuổi phục vụ trong Công an nhân dân, riêng nữ sĩ quan cấp Tướng vẫn giữ nguyên

Đề xuất tăng tuổi phục vụ trong Công an nhân dân, riêng nữ sĩ quan cấp Tướng vẫn giữ nguyên

Thời sự - Xã hội 2023-03-30T19:15:55

Bộ Công an đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định của Luật CAND về hạn tuổi phục vụ trong CAND nhằm từng bước phù hợp với tuổi nghỉ hưu của người lao động.

Bộ Công an lý giải về đề xuất bổ sung 6 vị trí có bậc hàm cao nhất là cấp tướng

Bộ Công an lý giải về đề xuất bổ sung 6 vị trí có bậc hàm cao nhất là cấp tướng

Thời sự - Xã hội 2023-02-09T16:58:46

Bộ Công an đang lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo lần 2 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, trong đó đề xuất bổ sung 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp Thượng tướng và Thiếu tướng.

Nữ Thiếu tướng Công an đầu tiên Bùi Tuyết Minh thôi giữ chức Giám đốc Công an

Nữ Thiếu tướng Công an đầu tiên Bùi Tuyết Minh thôi giữ chức Giám đốc Công an

Thời sự - Xã hội 2020-06-27T08:16:00

Thiếu tướng Bùi Tuyết Minh, nữ tướng Công an nhân dân đầu tiên đã thôi giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang từ ngày 1/7/2020 để nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu.

Tướng Công an cảnh báo gia tăng tội phạm trong dịch COVID -19

Tướng Công an cảnh báo gia tăng tội phạm trong dịch COVID -19

Pháp luật 2020-04-10T07:41:00

Người dân cần nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng, không nên ra đường nếu không thật sự cần thiết, nhất là vào đêm tối để tránh trở thành nạn nhân của tội phạm.

Lương của tướng quân đội, tướng công an năm 2020

Lương của tướng quân đội, tướng công an năm 2020
Thời sự - Xã hội 2020-01-01T20:00:00

Với mức lương cơ sở 1,6 triệu đồng từ 1/7/2020, lương của đại tướng quân đội và đại tướng công an sẽ tăng thêm 1,144 triệu đồng, từ 15,495 triệu đồng lên 16,64 triệu.

Lương của tướng quân đội, tướng công an năm 2020

Lương của tướng quân đội, tướng công an năm 2020

Thời sự - Xã hội 2019-12-31T10:15:00

Với mức lương cơ sở 1,6 triệu đồng từ 1/7/2020, lương của đại tướng quân đội và đại tướng công an sẽ tăng thêm 1,144 triệu đồng, từ 15,495 triệu đồng lên 16,64 triệu.

Cựu thứ trưởng công an Trần Việt Tân liên quan gì tới nhà đất 15 Thi Sách?

Cựu thứ trưởng công an Trần Việt Tân liên quan gì tới nhà đất 15 Thi Sách?

Pháp luật 2019-12-21T21:12:00

Ngoài nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM cùng 4 thuộc cấp, cựu tướng công an Trần Việt Tân và 1 số cá nhân khác cũng được xác định liên quan tới mức xử lý hình sự.

Tướng Công an: Đã chỉ đạo kiểm tra nghiệp vụ việc Chánh văn phòng tòa án huyện ở Hòa Bình trốn truy nã 26 năm

Tướng Công an: Đã chỉ đạo kiểm tra nghiệp vụ việc Chánh văn phòng tòa án huyện ở Hòa Bình trốn truy nã 26 năm

Thời sự - Xã hội 2019-12-02T16:44:00

Theo tướng Xô, Bộ Công an đã yêu cầu kiểm tra lại việc “tại sao có sai sót trong việc ra lệnh truy nã, tiến hành truy nã để đối tượng thoát, làm Chánh văn phòng tòa án ở Hòa Bình”.

Tướng công an đề nghị cấm kinh doanh bào thai, bóng cười, shisha

Tướng công an đề nghị cấm kinh doanh bào thai, bóng cười, shisha

Thời sự - Xã hội 2019-11-20T11:03:49

Theo Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, cử tri và nhân dân đã phản ánh tình trạng mua bán bào thai, sử dụng bóng cười, shisha diễn ra nhiều nơi nhưng kết quả xử lý còn rất hạn chế.

Tướng Nguyễn Mai Bộ: Không có lý do gì để cho Đại úy Hiền, Thượng úy Việt ở lại ngành công an

Tướng Nguyễn Mai Bộ: Không có lý do gì để cho Đại úy Hiền, Thượng úy Việt ở lại ngành công an

Thời sự - Xã hội 2019-11-19T15:18:42

Tướng Nguyễn Mai Bộ cho rằng, hành vi của Đại úy Hiền, Thượng úy Việt đã vi phạm các quy định và làm xấu đi hình ảnh lực lượng công an nên cần phải cho ra khỏi ngành.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại