Tuấn Anh "vờn hổ" Malaysia trên sân nhưng về khách sạn lại giật mình vì một điều nhỏ bé

Rose |

Nhô vẫn là "sợ camera" như mọi ngày!

Sau trận thắng dễ 3-0 Malaysia ở vòng bảng AFF Cup 2020 tối 12/12, nhóm cầu thủ gồm Tuấn Anh, Văn Hoàng và Quang Hải ngồi tề tựu lại ở phòng khách sạn nghỉ ngơi, trò chuyện. Bộ ba mở bản nhạc "Em ơi Hà Nội phố" với những giai điệu nhẹ nhàng, thích hợp với giây phút tĩnh lặng thả lỏng tâm trí sau trận đấu. Khoảnh khắc tiền vệ Tuấn Anh và Quang Hải lướt mạng xem những cảm xúc của người hâm mộ về màn trình diễn của tuyển Việt Nam được thủ môn Văn Hoàng ghi lại.

Tuấn Anh ban đầu không để ý vẫn chăm chú đọc tin trên điện thoại di động nhưng lúc phát hiện camera đang ghi hình mình, anh chàng giật mình thảng thốt. Biểu cảm ngơ ngác của "Nhô" khiến fan bật cười. Trên sân anh thoải mái thể hiện tài năng bao nhiêu thì khi ở ngoài, Tuấn Anh rụt rè ngại ngùng bấy nhiêu. Vẫn là chàng "Nhô" sợ camera mà fan vẫn thấy.

Tuấn Anh vờn hổ Malaysia trên sân nhưng về khách sạn lại giật mình vì một điều nhỏ bé - Ảnh 1.
Tuấn Anh vờn hổ Malaysia trên sân nhưng về khách sạn lại giật mình vì một điều nhỏ bé - Ảnh 2.

Tuấn Anh giật mình khi thấy camera (Ảnh: FBNV)

Khoảnh khắc Tuấn Anh lên nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận Việt Nam 3-0 Malaysia cũng được fan truyền tay nhau, vừa để vui mừng thay anh, vừa để trêu chọc tiền vệ sinh năm 1995. Đúng là người không thạo việc chụp ảnh tự sướng, Tuấn Anh để mái tóc dài ướt mồ hôi che mặt khiến bức ảnh tối sầm. Theo yêu cầu của nhà tài trợ, anh cũng phải cầm điện thoại selfie nhưng sản phẩm ra lò thế nào hẳn fan cũng đoán được.

Nguyễn Tuấn Anh đã có một trận đấu tuyệt vời phô diễn kĩ năng khéo léo, dẻo dai. Anh rất chịu khó va chạm với khả năng chọn vị trí đánh chặn cực kì hiệu quả, tham gia mặt trận tấn công rất tích cực khiến hàng phòng ngự tuyển Malaysia bị động nhiều phen. Đáng nói, đây là lần đầu tiên Tuấn Anh dự 1 kì AFF Cup và cũng là trận đầu tiên anh ra sân đá chính.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại