Tuấn Anh "từ chối khéo" khi HLV Park Hang-seo còn chưa chính thức triệu tập?

Lâm Anh |

Chiều 11/5, HAGL đã có buổi tập đầu tiên trên sân Hàng Đẫy chuẩn bị cho trận đấu với Viettel. Tâm điểm của mọi sự chú ý vẫn là tiền vệ Tuấn Anh.

Trước khi buổii tập diễn ra, tiền vệ Tuấn Anh đã cùng HLV Lee Tae Hoon tham gia phần họp báo trước trận. Bên cạnh những chia sẻ về chuyên môn cũng như các vấn đề về HAGL của HLV người Hàn Quốc, tiền vệ quê Thái Bình cũng được "chăm sóc" rất kỹ.

Ở phần trao đổi của mình, Tuấn Anh tỏ ra khá khéo léo trước các câu hỏi của cánh phóng viên. Tiền vệ người Thái Bình cho biết anh cùng đồng đội đang có tinh thần tốt và tập trung cao độ cho trận đấu với Viettel.

Khi được hỏi về thông tin HLV Park Hang-seo có thể triệu tập mình trở lại ĐTQG dự King’s Cup 2019, Tuấn Anh thừa nhận anh chưa hề nghe về vấn đề này. Tuy nhiên nếu điều đó thành hiện thực thì cũng là chuyện rất đáng mừng bởi đó không chỉ là khao khát của riêng anh mà của tất cả các cầu thủ chuyên nghiệp.

Dẫu vậy, Tuấn Anh cũng tỏ ra khá băn khoăn về việc không chắc có phù hợp với chiến thuật của HLV Park Hang-seo hay không. Tiền vệ đội trưởng của HAGL cho biết: "Lúc này tôi không kỳ vọng đến việc trở lại ĐTQG mà chỉ muốn tập trung thi đấu hết mình cho CLB và suy nghĩ để làm sao chơi tốt nhất cho mục đích đó. Tất nhiên, được gọi lên đội tuyển quốc gia là vinh dự với bất cứ cầu thủ nào".

Tuấn Anh từ chối khéo khi HLV Park Hang-seo còn chưa chính thức triệu tập? - Ảnh 1.

Tuấn Anh đang rất thoải mái và tràn đầy tự tin vào bản thân cũng như đã sẵn sàng cho những thách thức lớn sắp tới

Tiền vệ này thừa nhận: "Về bản thân, tôi cũng không dám khẳng định mình có phù hợp với lối chơi của HLV Park Hang-seo không, nhưng nếu được triệu tập, tôi sẽ cố gắng hết sức. Tuy nhiên lúc này, Việt Nam đang có nhiều tiền vệ trung tâm giỏi và việc cạnh tranh cũng là không đơn giản".

Có nhiều ý kiến cho rằng dù đã thi đấu gần như đầy đủ các trận đã qua của HAGL mùa này, thế nhưng Tuấn Anh vẫn chưa thể hiện được phong độ tốt nhất và đôi khi chưa dám va chạm hết sức. Về việc này, tiền vệ người Thái Bình tỏ ra không đồng tình khi cho rằng anh đang tốt hơn từng ngày.

Tuấn Anh khẳng định: "Tôi thấy mình dần đóng góp nhiều hơn cho đội bóng. Tôi hiểu người hâm mộ đang rất kỳ vọng được thấy một Tuấn Anh như trước đây, tuy nhiên giờ tôi đang đá ở vị trí khác nên cách chơi cũng phải khác.

Tôi cũng muốn thi đấu tốt được như ngày xưa và đang cố gắng làm tốt nhất có thể. Nhưng tôi không muốn so sánh lúc này với lúc khác. Về việc va chạm trên sân, tôi không hề tránh né bởi bóng đá là thế, mình phải làm quen và chấp nhận".

Có thể nói với quyết tâm cao độ cùng nỗ lực hết mình trên sân cỏ, Tuấn Anh đang dần trở lại là một cầu thủ xuất sắc như ngày nào. Khi chấn thương hoàn toàn bình phục, sẽ không bất ngờ nếu một ngày gần đây, anh lại tỏa sáng trong màu áo ĐT Việt Nam ở các sân chơi lớn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại