Từ vị thế "người thừa", John Terry biến thành món "hàng hot" ở Trung Quốc

Triệu Mẫn |

Chelsea không muốn để Terry tiếp tục "đóng góp" ở CLB dưới tư cách cầu thủ. Chẳng sao hết, ở một nơi khác, có nhiều người cần đến bản lĩnh của cựu đội trưởng ĐT Anh.

Cách đây một thời gian, báo chí Anh đưa tin Chelsea không muốn gia hạn hợp đồng với John Terry dưới tư cách cầu thủ. Nếu tha thiết gắn bó với CLB hậu vệ này có thể ở lại để đảm nhiệm một chức danh khác.

Tại Trung Quốc, cầu thủ này lại rất được săn đón. Theo The Sun, cả hai người cũ của The Blues, Gus Poyet và Luiz Felipe Scolari đều muốn kéo Terry về "phe mình".

Từ vị thế người thừa, John Terry biến thành món hàng hot ở Trung Quốc - Ảnh 1.

John Terry không được Chelsea gia hạn hợp đồng.

Hiện tại, Luiz Felipe Scolari đang dẫn dắt Guangzhou Evergrande và Gus Poyet là thuyền trưởng Shanghai Shenhua. Thậm chí, Poyet tỏ rất rõ thiện chí của mình, sẵn sàng tạo nên kỷ lục lương mới của thế giới bóng đá với 11,9 triệu bảng/mùa sau thuế nếu Terry đồng ý cống hiến cho đội bóng Thượng Hải.

Poyet chơi cho Chelsea từ năm 1997 đến 2001. Tại đây, cựu cầu thủ sinh năm 1968 giành FA Cup năm 2000 và cúp C2 năm 1998.

Scolari ngồi ghế huấn luyện đội bóng chủ sân Stamford Bridge từ tháng 7/2008 nhưng chỉ giữ ghế được đến tháng 2/2009 rồi bị sa thải do phong độ nghèo nàn của CLB.

Hiện tại, vẫn chưa biết Terry sẽ lựa chọn về đâu trong những ngày cuối cùng của sự nghiệp quần đùi áo số nhưng với những đãi ngộ hậu hĩnh, đến Trung Quốc chơi bóng cũng là một ý kiến không tồi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại