*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Đây là đề nghị của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến về vụ việc nữ tử tù Nguyễn Thị Huệ ở Quảng Ninh mang thai trong thời gian bị giam chờ thi hành án.
Theo TAND tỉnh Quảng Ninh, hội đồng thi hành án có trách nhiệm báo cáo lên TAND tối cao chuyển hình phạt từ tử hình xuống chung thân cho tử tù Nguyễn Thị Huệ.
Hành vi thiếu trách nhiệm của một số cán bộ trại giam đã có đủ hai yếu tố chính “gây hậu quả nghiêm trọng” và “thiếu trách nhiệm”, cấu thành tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng qui định tại Điều 285 BLHS.
Tạo hóa thật tinh nghịch và oái oăm. Nhưng ai dám thay quyền tạo hóa mà phán xét sự ra đời của sinh linh này là tệ hại và tiên đoán tương lai u ám cho em?
Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Bằng, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Bộ Công an), lên tiếng với Báo Người Lao Động lý giải vụ nữ tử tù có thai trong trại giam ở Quảng Ninh.
Đối diện án tử mỗi ngày sự trừng phạt còn lớn hơn cả cái chết. Đó cũng là một phần để hiểu tại sao, trong chốn lao tù, lại có một tử tù mang thai…
Là tử tù nhưng do đang mang thai nên theo quy định, cơ quan thi hành án sẽ không thi hành án tử hình đối với Nguyễn Thị Huệ mà sẽ chuyển từ hình phạt tử hình xuống chung thân.