Từ Myanmar: Sau Tuấn Anh, đến lượt Xuân Trường khiến CĐV "thót tim"

Lupo |

Tiền vệ Xuân Trường phải quấn băng gối khi tập luyện, đồng thời bác sĩ bắt chườm đá khắp chân ngay sau khi kết thúc buổi tập chiều 18-11.

Kể từ ngày sang Myanmar, Xuân Trường luôn xuất hiện với chiếc băng trắng bảo vệ đầu gối trên sân tập. Đây là cách để giảm thiểu rủi ro bởi Trường "híp" vốn có tiền sử chấn thương khá dai dẳng.

Trong buổi tập hôm nay, tiền vệ 21 tuổi đã cảm thấy đau và phải nhờ đến sự chăm sóc của nhân viên y tế ĐT Việt Nam.

Chứng kiến chấn thương này, bác sĩ Đồng Xuân Lâm liền khuyên Xuân Trường phải thật cẩn thận, có bất cứ vấn đề gì phải lập tức thông báo ngay với đội ngỹ y tế. Về phần Trường "híp", anh rất chăm chú lắng nghe và còn ước là có một loại thuốc tiêm nào đó giúp chân cẳng cứng cáp, không bị đau nữa.

Không ít CĐV khi nghe tin về Xuân Trường đã cảm thấy rất lo lắng. Bởi trước đó, Tuấn Anh đã tái phát chấn thương và chưa chắc kịp bình phục cho AFF Cup. Nếu mất thêm Trường "híp", ĐT Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.

Rất may, vết đau hôm nay Xuân Trường gặp phải không mấy nghiêm trọng. Điều lo lắng nhất là khi vào giải, đôi chân của anh sẽ là đích nhắm cho các cầu thủ phòng ngự đối phương.

Tính từ trận ra mắt gặp Đài Bắc (Trung Hoa) hồi đầu năm, Xuân Trường đã có tổng cộng 8 lần ra sân cho ĐT Việt Nam với thành tích thắng 5, hòa 2, thua 1. Hiện tại, vị trí của anh trên hàng tiền vệ gần như đã là "mặc định".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại