Từ Myanmar: Công Phượng đang cô đơn hay mắc bệnh “ông sao”?

Thái Hải - ảnh Duy Anh |

Được kỳ vọng và tạo cho những cơ hội thể hiện, nhưng tiền đạo 21 tuổi vẫn chưa thể tìm lại chính mình.

Phượng đang cô đơn?

Đã gần một năm ngày Công Phượng khăn gói sang Nhật thi đấu cho Mito Holyhock. Tiếng là đi xa, mở mang tầm mắt nhưng vị trí quen thuộc của chàng trai xứ Nghệ chủ yếu là trên băng ghế dự bị, hoặc làm khán giả.

Khi Phượng ở Nhật loay hoay tìm một chỗ đứng ở J-League 2 thì những đồng đội khác ở HAGL đang cho thấy sự tiến bộ hằng ngày. Sau V-League 2016 những cái tên như Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy đang cho thấy sự trưởng thành từ trong tư duy chơi bóng, chịu áp lực cũng như phát triển rất nhiều về sức mạnh.

Một suất trong đội hình ĐTQG tham dự AFF Cup 2016 là minh chứng cho những nỗ lực không mệt mỏi của cả Văn Toàn, Văn Thanh trong suốt mùa giải 2016. Riêng với Văn Toàn, tiền đạo này gần như lột xác hoàn toàn khi bản thân không còn phải làm nền cho Công Phượng như tại V-League 2015 nữa.

Có thêm nhiều đất diễn, thỏa sức tung hoành, Văn Toàn chinh phục HLV Nguyễn Hữu Thắng bằng sự đa năng. Ngoài việc chơi tốt trên hàng công, Toàn còn rất đa năng mỗi khi HLV Nguyễn Quốc Tuấn thiếu người, cần nhân tố lấp chỗ trống. Từ tiền vệ biên hay cả khi làm nhiệm vụ kiến tạo, tiền đạo người Hải Dương đều hoàn thành rất tốt nhiệm vụ được giao.

Tương tự Văn Toàn, Văn Thanh cũng cho thấy sự tiến bộ chóng mặt. Tại V-League 2016, Văn Thanh là cầu thủ đa năng nhất của HAGL khi thi đấu ở tất cả 5 vị trí gồm hậu vệ, tiền vệ hai biên và cả vị trí tiền đạo. 8 bàn thắng cùng 7 đường chuyền kiến tạo cho thấy vai trò quan trọng của Văn Thanh trong lối chơi của đội bóng phố Núi.

Từ Myanmar: Công Phượng đang cô đơn hay mắc bệnh “ông sao”? - Ảnh 1.

Công Phượng chưa bắt nhịp được với ĐT Việt Nam.

Vậy Công Phượng, một năm ở Nhật tiền đạo này có được gì? 80 phút thi đấu chính thức trong 5 trận ra sân, trong đó có 1 trận có tên trong đội hình xuất phát, 4 trận còn lại được tung vào sân từ băng ghế dự bị.

Số phút xuất hiện trên sân của Công Phượng tại Nhật Bản chỉ đếm trên đầu ngón tay so với Văn Toàn, Văn Thanh. Tại V-League 2016, Văn Thanh cùng Văn Toàn thi đấu ở tất cả 26 trận đấu của HAGL, cùng ghi được 8 bàn thắng. Văn Thanh có 2.036 phút thi đấu chính thức, trong khi con số đó với tiền đạo Văn Toàn là 2.256 phút.

Cùng được gọi lên tập trung chuẩn bị cho AFF Cup 2016 nhưng hành trang của Phượng dường như quá đơn sơ so với hai người đồng đội tại HAGL. Không những thế lúc này Phượng còn không còn chiếm được tình cảm của đồng đội.

Trước kia Công Phượng và Văn Toàn đi thi đấu ở đâu đều ở chung phòng cùng nhau. Nhưng từ khi Phượng sang Nhật, Toàn ở lại Việt Nam thì mối gắn kết ấy không còn nữa. Công Phượng và Văn Toàn không còn ở chung phòng với nhau.

"Chúng tôi đã quá lâu không còn được thi đấu chung với nhau. Nên tại V-League 2017 tôi nghĩ cả hai phải cần thêm thời gian để tìm được tiếng nói chung", Văn Toàn phát biểu sau trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam gặp Avispa Fukuoka. Đó là lần đầu tiên Văn Toàn và Công Phượng được kết hợp cùng nhau sau gần 1 năm xa cách.

Có hay không bệnh "ngôi sao"?

Trong số 3 cầu thủ của HAGL ra nước ngoài thi đấu, Công Phượng là cầu thủ duy nhất được bầu Đức cất cử một trợ lý đi cùng để lo việc ăn uống, ngủ nghỉ, sinh hoạt… Trong khi đó, Tuấn Anh cùng Xuân Trường gần như phải học cách tự lập tất cả mọi sinh hoạt hằng ngày ở nơi đất khách quê người.

Có thể ở Việt Nam một chàng trai 21 tuổi vẫn chưa thể tự lo cho mình những việc lặt vặt, nhỏ nhặt trong sinh hoạt hằng ngày. Nhưng ở nước ngoài, thanh niên bước qua tuổi 18 gần như đã rời xa gia đình, họ tự lập tất cả mọi thứ từ việc tự kiếm tiền sinh hoạt, chi phí học hành và tự lo mọi thứ sinh hoạt cá nhân hằng ngày.

Vậy nên không quá bất ngờ khi cả Tuấn Anh và Xuân Trường, hai chàng trai cùng 21 tuổi như Công Phượng có thể tự mình lo được tất cả những sinh hoạt cá nhân hằng ngày.

Trong chuyến công tác mới đây của đoàn phóng viên Việt Nam sang Nhật ghi hình về cuộc sống, tập luyện của bộ đôi HAGL. Họ chỉ có thể quay về đời tư riêng, ngoài sân cỏ của tiền vệ Tuấn Anh. Tiền vệ người Thái Bình cho biết, bản thân hằng ngày phải tự túc tất cả trong mọi việc từ ăn uống, ngủ nghỉ và tự di chuyển đến sân tập của Yokohama.

Có người thắc mắc chọn Tuấn Anh sao không chọn Công Phượng cho phóng sự về cuộc sống. Trong khi cái tên Công Phượng gần như nổi đình, nổi đám, mang lại giái trị về marketing rất nhiều.

Điều đó cũng dễ hiểu bởi Phượng có trợ lý riêng, không phải lo lắng bất kỳ điều gì chỉ việc ăn, ngủ và ra sân trong khi người đồng đội kia phải tự túc nhiều hơn.

Thiết nghĩ HAGL có nên tiếp tục bao bọc che chở cho một chàng trai đã bước sang tuổi 21. Và HLV Nguyễn Hữu Thắng liệu có nên nghiêm khắc hơn với Phượng, để anh thêm tập trung mỗi khi có mặt trên sân.

Công Phượng bỏ lỡ cơ hội trước Malaysia

Hôm qua trên khán đài A sân Thuwunna khi Công Phượng vào thay Văn Quyết, một GĐKT CLB V-League có mặt đã phải thốt lên rằng: "Phượng vào sân quá phí, mất một suất thay người, thời điểm này nên đưa Minh Tuấn vào thay. Với tốc độ, kỹ thuật Tuấn hoàn toàn có thể gây ra đột biến nhiều hơn so với Phượng".

Và thực tế trên sân đã chứng minh, 27 phút có mặt trên của Công Phượng không thể diễn tả bằng hai từ gì khác ngoài "thất vọng". Ở các phút 83 và 94 Công Phượng được Trọng Hoàng và Công Vinh tạo cơ hội nhưng tiền đạo này gây thất vọng khi không thể chiến thắng được thủ thành Khairul.

Có quá nhiều thứ đang bủa vây Công Phượng lúc này. Bên cạnh sự giúp đỡ của mọi người, vượt qua được hay không chủ yếu vẫn phụ thuộc vào chính Phượng. Cơ hội đầu tiên sẽ đến với anh ở trận gặp Campuchia ngày 26/11 tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại