*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Hiệp định RCEP bao gồm Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc, 10 nước Đông Nam Á, Australia và New Zealand sẽ tạo ra khu vực tự do thương mại lớn nhất châu Á, chiếm 30% tổng GDP và thương mại toàn cầu.
Trong cuộc họp báo sáng 30/9 tại Hà Nội, Đại sứ Đức tại Việt Nam Guido Hildner giải thích lý do vì sao 3 nước châu Âu gần đây cùng ra tuyên bố về biển Đông và chính phủ Đức quan tâm nhiều hơn đến khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và đồng cấp Úc Scott Morrison đồng ý nâng cấp quan hệ hai nước thành Đối tác Chiến lược toàn diện trong Hội nghị trực tuyến diễn ra hôm thứ Năm, 4/6.
Đòn cô lập kinh tế, công nghệ mà Mỹ và đồng minh từng thành công trong chiến lược bao vây, phong tỏa, làm suy yếu Liên Xô khó có thể áp dụng với Trung Quốc ở thời điểm hiện nay, tờ World Polictic Review bình luận.
Nghị sỹ Nghị viện châu Âu (EP) Geert Bourgeois,nhấn mạnh Việt Nam là một trong những nền kinh tế mở cửa nhất và tự do thương mại nhất trong khu vực ASEAN.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu Hàn Quốc và Nhật Bản triển khai binh lính tới thành lập một lực lượng liên quân bảo vệ các vùng biển ở Eo Hormuz, Trung Đông.
Tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng 'các cuộc thương chiến là tốt và dễ chiến thắng' chắc chắn sẽ đi vào sách lịch sử như một câu nói kinh điển – nhưng không phải theo cách tích cực.
Mỹ tuyên bố điều động thêm tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Mason tới vịnh Oman, song khẳng định “không hứng thú” với việc tham gia một cuộc xung đột mới ở Trung Đông.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Hội nghị Cấp cao lần thứ 2 các nước tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) hôm 14.11 trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 33 và các hội nghị liên quan.
Ngày 5/11, tỷ phú thương mại điện tử nổi tiếng Trung Quốc Jack Ma chỉ trích cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung là "điều ngớ ngẩn nhất trên thế giới".
Theo Reuters, Thủ tướng Anh Theresa May ngày 15/7 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump từng khuyên bà nên kiện Liên minh châu Âu (EU) như một phần trong chiến lược đưa Anh rời khỏi EU của bà, hay còn gọi là Brexit.
Bắc Kinh thề sẽ đáp trả kế hoạch của chính quyền Tổng thống Donald Trump về đánh thuế thêm 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, đẩy cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới leo thang thêm một bước.