Từ bài học "sinh viên về học cấp 2" của thầy Park, U23 Việt Nam sẽ là "hố đen" của HLV Troussier?

Ngô Trà - Ảnh: VFF |

Từ Doha Cup trở về, liệu U23 Việt Nam dưới bàn tay dẫn dắt của HLV Philippe Troussier có thêm sự tự tin chuẩn bị cho SEA Games 32?

Nhận định về trận thua có phần thê thảm đầu tiên của U23 Việt Nam ở Doha Cup, chuyên gia Vũ Mạnh Hải nêu ý kiến: "U23 Việt Nam thua thì buồn, nhưng điều đó cũng tốt cho bóng đá Việt Nam, cho lứa cầu thủ này. Cú sốc này cũng là điều tốt cho U23 Việt Nam thôi. Đội sẽ chấn chỉnh lại, nhìn nhận rõ hơn khả năng của mình. Được cọ xát với những đối thủ có trình độ cao, U23 Việt Nam sẽ chơi tốt khi về SEA Games".

Về lý thuyết thì quả đúng là như vậy. Khi được cọ xát với những đối thủ mạnh hơn, ở đẳng cấp cao hơn, các cầu thủ trẻ của HLV Troussier sẽ "vỡ ra" được nhiều điều khi chưa có được nhiều kinh nghiệm thi đấu, nhất là thi đấu quốc tế. Tuy nhiên cái cách mà U23 Việt Nam "vỡ trận" trước đối thủ khiến lý thuyết ấy vẫn còn khá xa vời với thực tế.

Từ bài học sinh viên về học cấp 2 của thầy Park, U23 Việt Nam sẽ là hố đen của HLV Troussier? - Ảnh 1.

Trên thực tế, bài học mà HLV Park Hang-seo từng phải nhận sẽ là tham chiếu có giá trị với những gì mà thầy trò HLV Troussier rồi đây sẽ trải qua. Trước ngày AFF Cup 2020 khởi tranh, chuyên gia Đoàn Minh Xương từng đưa ra nhận định khá "mát tai": "Tôi nghĩ rằng quá trình thi đấu ở vòng loại World Cup tốt cho đội tuyển Việt Nam khi về dự AFF Cup. Điều này giống như một sinh viên học đại học xong giờ về học cấp hai ấy mà".

Rốt cuộc, "kỳ thi cấp hai" mang tên AFF Cup năm ấy đã khiến "chàng sinh viên" đội tuyển Việt Nam phải "trượt vỏ chuối". Cả hai trận bán kết gặp Thái Lan, các học trò của HLV Park Hang-seo đều chịu phần lép vế và đành phải dừng chân, nhìn Thái Lan và Indonesia gặp nhau ở chung kết. Trước đó, đội tuyển Việt Nam cũng không thể tìm được chiến thắng trước Indonesia, bị đối thủ cướp ngôi đầu bảng, buộc phải chạm trán Thái Lan sớm.

Rõ ràng vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á là cơ hội rất tốt cho đội tuyển Việt Nam cọ xát, tiến bộ, song với mặt bằng chung của bóng đá Đông Nam Á, điều đó cũng không thể giúp đội tuyển Việt Nam cân bằng tương quan lực lượng với đội tuyển Thái Lan. Với những ngôi sao đang chơi bóng ở Nhật Bản là Chanathip Songkrasin và Theerathon Bunmathan, đội tuyển Thái Lan rõ ràng có sự vượt trội hơn hẳn.

Từ bài học sinh viên về học cấp 2 của thầy Park, U23 Việt Nam sẽ là hố đen của HLV Troussier? - Ảnh 2.

Sau đó, ở AFF Cup 2022, thêm lần nữa đội tuyển Thái Lan cho thấy sự vượt trội dù Chanathip Songkrasin từ chối tham gia, trong khi Quang Hải đánh đổi cơ hội thi đấu ở Pháp để trở về theo lời kêu gọi của HLV Park Hang-seo. Kết quả vẫn thế, đội tuyển Việt Nam lại là người chiến bại, còn Thái Lan khẳng định thêm lần nữa rằng mình xứng đáng với ngôi đầu khu vực.

Tương tự với đội tuyển Việt Nam trong tay HLV Park Hang-seo, U23 Việt Nam trong tay HLV Troussier còn nguyên đó sự thiếu hụt về cả kinh nghiệm lẫn bản lĩnh thi đấu. Không có cơ hội ra sân nhiều trong màu áo CLB, rất có thể những trận thua đậm đà ở Doha Cup lần này sẽ là cú sốc thực sự với các cầu thủ trẻ, lấy đi sự tự tin của họ.

Ở hai kỳ SEA Games trước, HCV bóng đá Nam đều thuộc về Việt Nam. Có điều cả hai lần vô địch ấy, HLV Park Hang-seo đều tận dụng triệt để "chỉ tiêu" cầu thủ quá tuổi, trong khi đó Thái Lan thì không. Ở sân chơi trẻ, bóng đá Thái Lan không còn đặt nặng quá nhiều về thành tích, cũng như không quyết tâm giành chiến thắng bằng mọi giá.

Từ bài học sinh viên về học cấp 2 của thầy Park, U23 Việt Nam sẽ là hố đen của HLV Troussier? - Ảnh 3.

SEA Games lần này, cuộc chơi sẽ "công bằng" hơn rất nhiều khi trở lại là sân chơi thuần cho các cầu thủ trẻ. Như vậy các học trò của HLV Troussier sẽ phải cạnh tranh sòng phải với các đối thủ, bỏ qua sự trợ giúp của các tuyển thủ quốc gia hàng đầu để nâng đỡ và dìu dắt các đàn em.

Xét về nền tảng là giải vô địch quốc gia, bóng đá Việt Nam vẫn còn kém hẳn một tầm so với Thái Lan, nơi các cầu thủ trẻ có nhiều đất diễn hơn. Đã đến lúc ông thầy người Pháp sẽ phải "nếm trái đắng" sau những thành công mà HLV Park Hang-seo để lại cho "bóng đá trẻ" Việt Nam. Điều ấy có tốt hay không, hỏi đã là câu trả lời.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại