Sự trở lại của hậu vệ Đoàn Văn Hậu trong danh sách triệu tập đội tuyển Việt Nam đã nhanh chóng trở thành đề tài nóng trên truyền thông Đông Nam Á. Sau gần 3 năm vắng bóng vì chấn thương, cầu thủ sinh năm 1999 không chỉ mang theo kỳ vọng lớn từ người hâm mộ, mà còn khiến các đối thủ trong khu vực phải dè chừng.
Trang tin Mr Football AEC của Thái Lan gây chú ý khi đăng tải bài viết với tiêu đề đầy ấn tượng, gọi Văn Hậu là “cơn ác mộng của Đông Nam Á”. Đây là cách ví von cho thấy tầm ảnh hưởng và sự khó chịu mà hậu vệ này từng tạo ra mỗi khi đối đầu các đội bóng trong khu vực.
Không chỉ dừng lại ở một cụm từ mang tính hình tượng, truyền thông Thái Lan còn dành nhiều lời khen cho Văn Hậu, xem anh là một trong những hậu vệ trái hàng đầu của tuyển Việt Nam. Cầu thủ này từng có thời gian thi đấu tại châu Âu trong màu áo SC Heerenveen và là nhân tố quan trọng dưới thời HLV Park Hang-seo.

Đoàn Văn Hậu khiến nhiều đối thủ tại Đông Nam Á phải e ngại.
Theo dữ liệu từ báo chí khu vực, lần gần nhất Văn Hậu khoác áo đội tuyển Việt Nam là trận thắng Syria vào tháng 6/2023, trước khi anh phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương đầu gối và mắt cá chân. Sau quãng thời gian điều trị kéo dài, hậu vệ của CLB Công an Hà Nội đã dần lấy lại phong độ, có những màn thể hiện ổn định ở cấp CLB để được gọi trở lại đội tuyển.
Không chỉ truyền thông Thái Lan, báo chí Indonesia cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho sự trở lại này. Họ đánh giá Văn Hậu không chỉ có ý nghĩa về chuyên môn mà còn mang yếu tố tinh thần lớn đối với tuyển Việt Nam. Trước khi chấn thương, anh luôn là lựa chọn số một ở hành lang trái, nổi bật với lối chơi mạnh mẽ, không ngại va chạm và giàu năng lượng.
Thực tế, trong nhiều năm qua, Văn Hậu đã trở thành cái tên quen thuộc với bóng đá Đông Nam Á. Sở hữu thể hình lý tưởng, khả năng tranh chấp tốt cùng lối chơi quyết liệt, hậu vệ này thường xuyên khiến các đối thủ gặp khó khăn trong những pha đối đầu trực tiếp. Chính điều đó góp phần tạo nên hình ảnh “cơn ác mộng” mà truyền thông khu vực nhắc đến.
Tuy nhiên, quãng thời gian dài nghỉ thi đấu cũng đặt ra không ít dấu hỏi. Gần 3 năm vắng bóng là khoảng thời gian đủ dài để ảnh hưởng đến cảm giác bóng và phong độ đỉnh cao. Dù đã có những tín hiệu tích cực trong màu áo CLB, việc trở lại đội tuyển quốc gia vẫn là một thử thách lớn với cầu thủ 26 tuổi.
Dẫu vậy, ở góc nhìn tích cực, sự tái xuất của Văn Hậu mang đến thêm phương án chất lượng cho hành lang cánh trái của tuyển Việt Nam. Trong bối cảnh đội bóng đang cần những nhân tố giàu kinh nghiệm và bản lĩnh, sự hiện diện của anh có thể giúp tăng tính cạnh tranh cũng như chiều sâu đội hình.
Việc được truyền thông khu vực gọi là “cơn ác mộng” không chỉ là lời khen, mà còn là áp lực. Nhưng nếu duy trì được phong độ và thể trạng, Đoàn Văn Hậu hoàn toàn có thể biến sự kỳ vọng đó thành động lực, để một lần nữa khẳng định vị thế của mình trong khu vực.

19h00 ngày 26/3, Văn Hậu sẽ cùng DDTVN giao hữu với Bangladesh, rồi tới cùng giờ ngày 31/3 là gặp Malaysia.