“Truyền nhân Công Phượng” và sự ngụp lặn khó lý giải ở U19 Việt Nam

Tiểu Mã |

Khác với sự thăng hoa của Công Phượng ở U23 Việt Nam, có một truyền nhân của tiền đạo xứ Nghệ lại đang “mất hình” ở lứa U19.

Đó chính là tiền vệ Trần Bảo Toàn – người được ví là "truyền nhân của Công Phượng" nhưng lại đang có màn trình diễn đầy nhạt nhòa trên ĐT U19 Việt Nam tại giải U19 quốc tế báo Thanh Niên.

Trong trận mở màn gặp U19 Myanmar, Bảo Toàn là gương mặt duy nhất đến từ lò HAGL được HLV Trần Minh Chiến bố trí ở đội hình xuất phát. Thế nhưng màn trình diễn của Bảo Toàn lại không được ấn tượng như kỳ vọng khi phải đối đầu với các đối thủ có phần già dặn hơn của Myanmar.

Được kỳ vọng là "linh hồn" ở tuyến giữa của U19 Việt Nam, với lối di chuyển rộng nhưng Bảo Toàn đã không thể phát động tấn công và kiến tạo những cơ hội cho đồng đội.

Trong trận thứ 2 gặp Yokohama, mặc dù ghi được 1 bàn thắng nhưng Bảo Toàn cũng không khá hơn là bao so với trận mở màn. Sự hạn chế trong khả năng phát động tấn công của anh là nguyên nhân không nhỏ khiến đoàn quân của HLV Minh Chiến để thua tâm phục trước đại diện Nhật Bản với tỷ số 1-3.

Nhưng màn trình diễn mờ nhạt nhất của "viên ngọc thô" này phải kể tới trận đấu gặp lứa đàn anh U21 Việt Nam (vừa kết thúc tối 18/12). Trong cả trận, tiền vệ sinh năm 2000 gần như hoàn toàn "mất hình" trước các cầu thủ đàn anh và không để lại được một pha chuyền bóng hay dứt điểm nào thực sự lợi hại.

“Truyền nhân Công Phượng” và sự ngụp lặn khó lý giải ở U19 Việt Nam - Ảnh 1.

Tiền vệ Trần Bảo Toàn chưa chứng minh được khả năng của mình trong màu áo U19 Việt Nam.

Cần nhớ rằng Bảo Toàn là gương mặt nổi lên từ rất sớm với sở trường là lối chơi thiên về kỹ thuật, nhãn quan chiến thuật sắc bén và rất mạnh ở khả năng phát động tấn công.

Thế nhưng những "vũ khí" ấy hoàn toàn không được bộc lộ ở giải U21 quốc tế báo Thanh Niên 2017. Đây cũng là nguyên nhân không nhỏ khiến U19 Việt Nam đang đứng bét bảng tại giải sau 3 lượt trận với vẻn vẹn 1 điểm.

Trước các đối thủ nhỉnh hơn về mặt tuổi đời, "truyền nhân Công Phượng" đã bộc lộ rất rõ nhược điểm của mình đó là sự hạn chế về mặt thể hình và thể lực (anh chỉ cao 1m68, nặng 58kg).

Tất nhiên, một cầu thủ "mỏng cơm" như Toàn chưa bao giờ được đánh giá cao ở khả năng hỗ trợ phòng ngự và đây cũng là trong những nguyên nhân khiến U19 Việt Nam thua đậm 1-4 trước các đàn anh ở U21.

Cùng trưởng thành từ lò HAGL và được coi là những "viên ngọc" của đội bóng phố Núi nhưng phong độ của Công Phượng và Bảo Toàn đang khá trái ngược ở U23 và U19 Việt Nam. Với Bảo Toàn, chắc chắn anh sẽ cần phải nỗ lực rất nhiều nữa nếu muốn trưởng thành và trở thành ngôi sao lớn của bóng đá Việt Nam trong một tương lai gần.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại