“Trường hợp đột tử của trợ lí Dương Ngọc Tân là rất hiếm gặp”

ĐÌNH THẢO |

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Phú - Phó Giám đốc Bệnh viện Thể thao Việt Nam, Phó Trưởng Ban Y học VFF, xác suất để xảy ra trường hợp đột tử dẫn tới qua đời như trợ lí Dương Ngọc Tân là rất hiếm xảy ra trên thế giới.

Việc trợ lý trọng tài Dương Ngọc Tân bị đột quỵ ở buổi kiểm tra thể lực hôm 2.4 và đã qua đời sau 5 ngày hôn mê thực sự là một bi kịch với làng thể thao Việt Nam và giới bóng đá nói riêng. Đây cũng là trường hợp đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam có một trọng tài qua đời vì đột quỵ.

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến cái chết của trợ lý Dương Ngọc Tân được cho là do anh mắc bệnh thận trước đó nhưng không hề biết. Đến khi anh hoạt động quá sức ở buổi kiểm tra thể lực đã dẫn tới việc đột quỵ và ngất xỉu, hôn mê sâu và đã qua đời vào sáng 7.4.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Phú, xác suất để xảy ra trường hợp như của trợ lý Dương Ngọc Tân trên thế giới là rất hiếm, nhưng đáng buồn thay xác suất ấy lại xảy ra với bóng đá Việt Nam.

“Trường hợp đột tử của trợ lí Dương Ngọc Tân là rất hiếm gặp” - Ảnh 1.
Các trọng tài, trợ lý đều có khối lượng vận động không thua kém các cầu thủ trong mỗi trận đấu. Ảnh: Đ.T

“Trong thực tế, ta cũng phải thừa nhận rằng tồn tại một tỷ lệ rất thấp nhưng có khả năng xảy ra chuyện này. Tôi nhớ rằng số liệu gần đây nhất của FIFA trong chương trình giảng dạy mà chúng tôi được học là có khoảng 3 trường hợp trên 200.000. Tức là trong số 200.000 trọng tài tham gia thi thể lực mỗi năm, có tỷ lệ 2 tới 3 người có thể đột tử dù trước đó hoàn toàn khỏe mạnh”, bác sĩ Phú cho biết.

Cũng theo ông Phú, khối lượng vận động giữa cầu thủ và trọng tài trong một trận đấu là không chênh lệch nhiều. Nên không chỉ riêng cầu thủ mới có nguy cơ đột tử, các trọng tài cũng không ngoại lệ.

“Sau sự việc này, công tác kiểm tra y tế ở VFF càng phải được xiết chặt và việc thường trực cấp cứu trên sân ở tất cả các trận đấu cũng phải được chú ý đặc biệt. Phải cố gắng cải thiện những điều đó để có thể xử lý kịp thời các tình huống tai nạn ngoài ý muốn một cách tốt hơn”, bác sĩ Nguyễn Văn Phú nói thêm.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại