Trưởng đoàn Việt Nam: "Việc Việt Nam vượt trội Thái Lan, hơn đến 113 HCV là điều bất ngờ"

Linh Đan |

Ông Trần Đức Phấn, trưởng đoàn thể thao Việt Nam, nhấn mạnh tuy Việt Nam giành được rất nhiều HCV ở SEA Games 31 nhưng khi bước ra ASIAD và Olympic sẽ là câu chuyện khác.

BẤT NGỜ VỚI THÀNH TÍCH CỦA ĐOÀN VIỆT NAM

"SEA Games 31 có sự cạnh tranh quyết liệt giữa các quốc gia hàng đầu khu vực ở 40 môn thi, trong đó có Việt Nam, Thái Lan, Indonesia...

Thực tế thi đấu, đoàn thể thao Việt Nam giành được 205 huy chương vàng, vượt Thái Lan 113 huy chương vàng (Thái Lan giành được 92 huy chương vàng). Điều này cho thấy rằng thể thao Việt Nam vượt trội so với đoàn đứng thứ 2 là Thái Lan, đây là điều bất ngờ", ông Trần Đức Phấn chia sẻ trong cuộc gặp gỡ báo chí sáng nay (23/5).

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam nói tiếp: "Thực tế trước SEA Games chúng tôi dự kiến đoàn thể thao Việt Nam sẽ giành được từ 140-185 huy chương vàng. Chỉ cần giành được 140 huy chương vàng thì thể thao Việt Nam sẽ đứng đầu bảng tổng sắp.

Bất ngờ là nhiều vận động viên ở nhiều môn trước đây không được dự SEA Games đã thi đấu nỗ lực để có thành tích. Trước đó ở SEA Games 30, boxing, đua thuyền có rất ít nội dung được thi đấu, ngay Vovinam muốn đưa vào Philippines cũng chỉ cho thi 4 nội dung. Vận động viên tôi ấn tượng nhất SEA Games chính là huy chương vàng 1500m nam (Lương Đức Phước - PV)".

Trưởng đoàn Việt Nam: Việc Việt Nam vượt trội Thái Lan, hơn đến 113 HCV là điều bất ngờ - Ảnh 1.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31.

ASIAD VÀ OLYMPIC SẼ LÀ CÂU CHUYỆN KHÁC

Trả lời câu hỏi về việc trong 2 lần tổ chức SEA Games, thể thao Việt Nam đều có thành tích vượt xa các đội xếp sau, tuy nhiên khi bước ra sân chơi ASIAD, Olympic lại chưa thể lọt vào tốp đầu Đông Nam Á, ông Trần Đức Phấn thẳng thắn chia sẻ:

"SEA Games 2003 tại Việt Nam, đoàn thể thao chủ nhà giành 158 huy chương vàng, lần này ta giành 205 huy chương vàng.

Dù vậy đoàn thể thao Việt Nam thi đấu sòng phẳng, không đưa thế mạnh của mình mà hạn chế thế mạnh của bạn. Những kỳ SEA Games gần đây ta luôn đứng trong 3 nước dẫn đầu đại hội.

Khi tập trung đầu tư cho SEA Games, thể thao Việt Nam giải được bài toán thành tích tại đấu trường Đông Nam Á. Dù vậy tại sân chơi ASIAD, Olympic phải tìm giải pháp khác, cần có sự khoanh vùng, đầu tư trọng điểm".

Trưởng đoàn Việt Nam: Việc Việt Nam vượt trội Thái Lan, hơn đến 113 HCV là điều bất ngờ - Ảnh 2.

Ông Trần Đức Phấn đã có những chia sẻ thẳng thắn với truyền thông khi tổng kết SEA Games 31.

"Singapore số huy chương SEA Games thấp nhưng vận động viên giành huy chương vàng SEA Games của họ có thành tích rất cao ở Olympic. Với thể thao Việt Nam, SEA Games thì hoành tráng nhưng đi ASIAD, Olympic thì thua Thái Lan, Indonesia, Philippines... Lý do bởi các nước đầu tư mạnh, trọng điểm cho thể thao từ rất lâu rồi. Nếu thể thao Việt Nam không thay đổi cách đầu tư thì rất khó để vươn trình độ ở ASIAD, Olympic.

Là chủ nhà thì Việt Nam rất lợi thế về khán giả, nhưng chuyên môn thì không. Chính phủ, trong đó có Phó thủ tướng Vũ Đức Đam liên tục chỉ đạo, chúng ta tổ chức SEA Games 31 công bằng, cao thượng.

Ra thi đấu vận động viên giành được huy chương vàng thì phải trao huy chương vàng chứ không thể trao huy chương bạc, không làm khác được vì tâm mình không cho phép làm vậy.

Các trưởng đoàn thể thao quốc tế đánh giá rất cao công tác tổ chức và cả vấn đề chuyên môn tại SEA Games 31. Chỉ duy nhất đoàn Malaysia có thắc mắc về trọng tài của môn Pencak silat, dù vậy trọng tài điều hành các môn thi đều là người nước ngoài".

Trưởng đoàn Việt Nam: Việc Việt Nam vượt trội Thái Lan, hơn đến 113 HCV là điều bất ngờ - Ảnh 3.

Việt Nam đã có một kỳ SEA Games thành công cả về chuyên môn lẫn công tác tổ chức. (Ảnh: Như Đạt)

Theo nhận định của ông Trần Đức Phấn, mục tiêu của thể thao Việt Nam tại ASIAD 19 (Hàng Châu, Trung Quốc) sẽ là từ 3 đến 5 huy chương vàng. Đây là con số giống với những kỳ đại hội gần đây. Để có thể bứt lên với số huy chương vàng nhiều hơn, thể thao Việt Nam vẫn cần thêm thời gian.

"Có huy chương vàng SEA Games nhiều vậy nhưng đoàn thể thao Việt Nam chỉ đặt chỉ tiêu giành 3-5 huy chương vàng ASIAD. Ta chưa khoanh vùng để tập trung đầu tư đầy đủ, bài bản cho ASIAD theo cách quốc tế làm. Số vận động viên Việt Nam có thể giành huy chương vàng ASIAD rất ít.

Các môn võ như karatedo, taekwondo, vật thi đấu SEA Games tưng bừng nhưng đến ASIAD thì lại gặp khó, đến Olympic thì càng khó khăn hơn. Muốn giành được tầm 10 huy chương vàng ASIAD thì cần đầu tư bài bản.

Phải có chiến lược bài bản để đầu tư cho các vận động viên, các nội dung ở một số môn thi có khả năng giành huy chương vàng ASIAD, huy chương Olympic. Với thực lực hiện nay thì 20 năm nữa bơi lội, điền kinh Việt Nam cũng không có huy chương Olympic. Kình ngư Huy Hoàng rất xuất sắc nhưng chỉ đặt mục tiêu ở ASIAD chứ giành huy chương Olympic là không khả thi", ông Trần Đức Phấn thẳng thắn nhận định.

Trưởng đoàn Việt Nam: Việc Việt Nam vượt trội Thái Lan, hơn đến 113 HCV là điều bất ngờ - Ảnh 4.

Ông Trần Đức Phấn không ngại chỉ ra những khó khăn mà thể thao Việt Nam đang phải đối mặt.

Ông nói thêm: "Các vận động viên môn judo thi đấu rất tốt, lần đầu tiên giành đến 9 huy chương vàng SEA Games và đây là điều bất ngờ chúng ta không nghĩ đến.

Tôi đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phải phân tích, tìm nguyên nhân vì sao có những môn giành thành tích cao như judo, hay không có huy chương vàng như bắn cung. Phải tìm được nguyên nhân thì mới đưa ra được giải pháp".

ĐIỀU ẤN TƯỢNG NHẤT SEA GAMES 31

Cũng trong cuộc gặp gỡ với truyền thông vào sáng nay, trưởng đoàn Trần Đức Phấn đã bày tỏ niềm vui khi xuyên suốt SEA Games 31, các địa điểm thi đấu đều có rất đông khán giả tới theo dõi. Ông chia sẻ:

"Trước SEA Games 31, chúng tôi đánh giá đây là kỳ SEA Games khó khăn từ công tác tổ chức đến vấn đề chuyên môn. Dịch COVID-19 hoành hành như vậy thì có tổ chức tốt được không, người dân liệu có đến xem không?

Rất may thời điểm tổ chức SEA Games chúng ta mở cửa được các nhà thi đấu, sân vận động cho người dân vào xem. Bất ngờ và ấn tượng lớn nhất theo tôi chính là việc SEA Games được sự ủng hộ rất lớn của người dân.

Tất cả các nhà thi đấu, sân vận động đầy ắp khán giả. Nhiều địa điểm quá tải, nhiều người không thể vào bên trong. Khi tôi xuống sân Thiên Trường, tỉnh Nam Định đã chứng kiến ban tổ chức phải đóng cửa sân vì quá tải dù ở bảng B môn bóng đá nam chỉ có các đội nước ngoài".

U23 Việt Nam 1-0 U23 Thái Lan | Bóng đá nam SEA Games 31 (Phú Quý)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại