Trưởng ban trọng tài VFF: 'Nếu có VAR thì có thể Indonesia đã phải trả giá bằng thẻ đỏ'

Bảo Phương |

Chia sẻ với chúng tôi, Trưởng ban trọng tài Liên đoàn bóng đá Việt Nam - Dương Văn Hiền đã có những phân tích về công tác trọng tài ở trận đấu diễn ra vào tối 15/12.

Trước trận đấu ở bảng B - AFF Cup 2021, giới chuyên môn đều đánh giá đội tuyển Việt Nam nhỉnh hơn Indonesia, nhất là sau màn trình diễn của thầy trò HLV Park Hang-seo ở trận thắng Malaysia 3-0. Do đó, ban huấn luyện Indonesia đã chọn đấu pháp rất tiêu cực để đối phó với Việt Nam. Học trò ông HLV Shin Tae-yong phòng thủ số đông, nhường hoàn toàn quyền kiểm soát bóng cho Việt Nam.

Indonesia chơi tử thủ và không ngại phạm lỗi ác ý với các cầu thủ Việt Nam. Trong hiệp 1, Hồng Duy và Công Phượng nằm sân đau đớn vì những pha phạm lỗi của các cầu thủ Indonesia. Thậm chí, tiền đạo mang áo số 10 của chúng ta không thể tiếp tục thi đấu trong hiệp 2. Indonesia phạm lỗi 13 lần và phải nhận 4 tấm thẻ vàng.

Tình huống phạm lỗi rợn người nhất của cầu thủ Indonesia có lẽ là cú "song phi" của Asnawi Mangkualam vào người của Hồng Duy ở phút thứ 30 của trận đấu. Đây là tình huống rất nguy hiểm, tuy vậy, trọng tài chính chỉ rút ra tấm thẻ vàng cho cầu thủ Indonesia.

Chia sẻ với chúng tôi, Trưởng ban trọng tài Liên đoàn bóng đá Việt Nam - Dương Văn Hiền đã có những phân tích về công tác trọng tài ở trận đấu diễn ra vào tối 15/12.

"Về đánh giá khách quan thì công tác trọng tài ở trận Việt Nam vs Indonesia đã làm tương đối tốt. Tuy vậy, ở một vài tình huống phạm lỗi của đội bạn thì trọng tài đã hơi nhẹ tay. Những tình huống phạm lỗi nguy hiểm đó là ác ý và có thể dẫn tới chấn thương cho cầu thủ, nên trọng tài hoàn toàn có thể rút thêm thẻ cho cầu thủ Indonesia.

Tôi đồng ý với quan điểm là nếu có VAR để trọng tài chính xem lại thì tình huống phạm lỗi của Asnawi với Hồng Duy ở phút thứ 30 có thể dẫn đến thẻ đỏ thay vì thẻ vàng", ông Dương Văn Hiền nói với chúng tôi.

Trưởng ban trọng tài VFF: Nếu có VAR thì có thể Indonesia đã phải trả giá bằng thẻ đỏ - Ảnh 2.

Pha song phi thô bạo của Asnawi với Hồng Duy.

Do bị Indonesia cầm hòa 0-0, đội tuyển Việt Nam chưa thể sớm định đoạt tấm vé vào bán kết AFF Cup 2021. Thầy trò Park Hang-seo sẽ phải chờ đợi tới lượt trận hạ màn. Do Lào và Campuchia đều đã bị loại nên cuộc đua giành 2 vé vào bán kết của bảng B chỉ còn là cuộc chiến giữa Indonesia, Việt Nam (cùng 7 điểm) và Malaysia (6 điểm).

Dù đứng thứ 2 nhưng ĐT Việt Nam vẫn rộng cửa vào bán kết do chỉ phải gặp Campuchia ở lượt trận hạ màn. Trong khi đó, Malaysia và Indonesia phải 'sinh tử' ở trận đấu diễn ra cùng giờ.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại