Trưởng ban kỷ luật VFF mong CLB 'giáo dục' cầu thủ, lấy ví dụ của ĐT Việt Nam tại vòng loại World Cup

GG |

Trưởng ban kỷ luật VFF Vũ Xuân Thành đã có một số chia sẻ trong Hội nghị tổng kết các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2021 diễn ra vào ngày 15/10.

Một trong những vấn đề nhức nhối trên sân cỏ Việt Nam mà ông Vũ Xuân Thành nêu lên đó là những hành vi phản ứng thái quá của nhiều thành viên các CLB, từ ban lãnh đạo, HLV cho đến cầu thủ trên sân.

"Trong mùa giải vừa qua, Ban kỷ luật đã phối hợp với Ban điều hành giải xử lý 27 quyết định kỷ luật. Trong đó, chủ yếu là hai lĩnh vực: Cầu thủ thi đấu thô bạo, quyết liệt trên mức cần thiết. Do thể thức thi đấu, các trận đấu đều căng thẳng nên điều này tăng lên. Phản ứng của HLV, quan chức CLB với trọng tài cũng tăng lên. Càng ngày tôi thấy phản ứng có tính chất mạnh hơn, nhiều hành vi chưa kiềm chế đúng mức độ.

Trưởng ban kỷ luật VFF mong CLB giáo dục cầu thủ, lấy ví dụ của ĐT Việt Nam tại vòng loại World Cup - Ảnh 1.

Ông Vũ Xuân Thành - Trưởng ban kỷ luật VFF (Ảnh: GN)

Trong 2 hành vi này, chúng tôi muốn nhấn mạnh thêm đặc biệt là lỗi phản ứng. Tất cả các hành vi như vậy không thể thay đổi quyết định của trọng tài. Nhưng rất nhiều lần rồi, phản ứng thậm chí có hành vi thiếu văn hóa, kể cả cầu thủ. Kể cả quan chức, HLV, chưa biết đúng sai thế nào cứ bâu vào phản ứng.

Trong buổi tổng kết hôm nay, với tư cách Trưởng ban kỷ luật tôi tha thiết kêu gọi các CLB, chú ý hơn trong quá trình giáo dục cầu thủ. Làm sao để hạn chế phản ứng, lấy lại hình ảnh đẹp cho bóng đá. Chúng ta càng thấy rõ hơn khi ĐT thi đấu vòng loại 3 World Cup vừa rồi, có những cái trọng tài không bắt nhưng VAR bắt, phải rèn cho quen đi. Phải làm sao cho nó tốt lên", ông Vũ Xuân Thành phát biểu.

Cũng trong buổi Hội nghị chiều 15/10, ông Vũ Xuân Thành cho rằng các điều lệ xử phạt hiện tại của VFF là hợp lý, không gặp nhiều trở ngại khi giải quyết các sự việc phát sinh trong mùa giải vừa qua, dư luận đa số đồng tình. Ngoài ra, công tác phối hợp giữa các CLB, Ban điều hành giải và Ban kỷ luật cũng tốt hơn, các chứng cứ được tổng hợp nhanh và đồng bộ, giúp công tác xử lý thuận lợi hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại