Trước vòng hạ màn Premier League: Khó có bất ngờ

Đoàn Dự |

Leicester City có rất ít cơ hội tạo ra bất ngờ trong cuộc đua top 4 khi đụng phải Tottenham ở vòng cuối cùng của Premier League mùa này.

Leicester mất quyền tự quyết sau trận thua Chelsea

Leicester mất quyền tự quyết sau trận thua Chelsea

Thất bại trước Chelsea ở vòng 36 khiến Leicester City văng khỏi top 4 do kém Liverpool hiệu số bàn thắng thua. Bi kịch của mùa giải trước đang trở về ám ảnh thầy trò Brendan Rodgers.

Họ đã giữ vị trí top 4 trong phần lớn mùa giải này - nhiều hơn bất cứ CLB nào khác, thậm chí hơn cả nhà vô địch Man City. Tuy nhiên, chuỗi trận bết bát ở lượt về đã khiến The Foxes mất quyền tự quyết.

Về điểm số, họ bằng điểm Liverpool và chỉ kém Chelsea 1 điểm. Nó có nghĩa Leicester vẫn còn không ít cơ hội để vượt lên, đơn giản như bằng cách họ đánh bại Tottenham trong khi Liverpool hoặc Chelsea không thắng Crystal Palace và Aston Villa. Thế nhưng, thực tế cho thấy điều này rất khó xảy ra.

Đầu tiên, với phong độ hiện tại, không có gì đảm bảo Leicester có thể đánh bại Tottenham. Đội bóng của Ryan Mason vừa thua Aston Villa và không còn nhiều động lực thi đấu. Tuy nhiên, họ vẫn có nhiều ngôi sao hàng đầu, những người đủ sức trừng phạt Leicester nếu đội chủ nhà mắc sai lầm.

Trong khi đó, không có nhiều dấu hiệu cho thấy Crystal Palace và Aston Villa có thể ngáng đường Liverpool và Chelsea ở thời điểm này. Palace đang có phong độ ấn tượng, nhưng Liverpool còn mạnh mẽ hơn.

Đội bóng của Jurgen Klopp đã thắng 4 trận liên tiếp vừa qua và tràn đầy hưng phấn khi vượt qua Leicester ngay trước vòng cuối cùng. Tương tự như vậy, Aston Villa thiếu ổn định và bị đánh giá thấp hơn hẳn Chelsea.

Trong trường hợp cả 3 đội cùng thắng, Leicester sẽ phải thắng đậm hơn Liverpool… ít nhất 4 bàn để vào top 4. Đây dường như là nhiệm vụ bất khả thi với họ.

Trước vòng hạ màn Premier League: Khó có bất ngờ - Ảnh 1.

Leicester đang đi vào vết xe đổ của mùa trước

Ở các trận đấu khác, Man City sẽ tiếp đón Everton trong trận đăng quang, nâng cúp vô địch Premier League 2020/21. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của huyền thoại Sergio Aguero trong màu áo City tại sân nhà Etihad. Theo thông báo của CLB này, họ sẽ có lễ tri ân và chia tay Aguero ngay sau trận.

Cũng được chơi trên sân nhà, Arsenal phải tiếp đối thủ khó chịu Brighton. Với tinh thần “không biết sợ” của Brighton, các học trò của HLV Mikel Arteta không được phép thả lỏng bản thân. Sau một mùa giải thất bại toàn tập, Pháo thủ cần có kết thúc đẹp nhất có thể để hướng đến tương lai.

Ngoài các trận đấu trên, vòng 38 còn có cuộc đọ sức giữa Wolves và M.U, West Ham và Southampton, Fulham và Newcastle, Leeds vs West Brom… Tất cả đều diễn ra cùng lúc vào 22h00 ngày 23/5.

Trước vòng hạ màn Premier League: Khó có bất ngờ - Ảnh 3.
Trước vòng hạ màn Premier League: Khó có bất ngờ - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại