Trước trận Việt Nam - Ấn Độ: Nhiệm vụ kép của thầy trò HLV Park Hang-seo

THANH HẢI |

Đội tuyển (ĐT) Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để giành chức vô địch giải giao hữu Quốc tế tại TPHCM.

Việc Ấn Độ bị Singapore cầm chân có nghĩa, để đăng quang, thầy trò HLV Park Hang-seo chỉ cần kết quả hòa ở trận cuối gặp “Đàn hổ xanh” ngày 27/9 trên sân Thống Nhất. Tuy nhiên, tất cả đều hiểu một trận hòa là không đủ với ĐT Việt Nam. Những chiến binh Sao vàng buộc phải thắng vì nhiều lý do.

Đã có những câu hỏi đặt ra, rằng tại sao chúng ta không mời những đội bóng mạnh thay vì Ấn Độ (hạng 104) và Singapore (hạng 159) có thứ hạng thấp hơn Việt Nam (97) trên BXH FIFA? Theo công thức tính điểm của FIFA, những trận thắng các đối thủ có vị trí kém hơn không mang lại nhiều điểm để có thể cải thiện thứ hạng. Như chiến thắng đậm đà 4-0 trước Singapore mới đây chỉ giúp chúng ta thu về 3,05 điểm.

Trước trận Việt Nam - Ấn Độ: Nhiệm vụ kép của thầy trò HLV Park Hang-seo - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo cùng học trò trong buổi tập ngày 25/9 Ảnh: Phạm Nguyên

Mặc dù vậy, có còn hơn không. Việt Nam cần tận dụng cơ hội để tích lũy thêm điểm số nhằm giữ vững vị trí 17 châu Á, thứ sẽ rất giúp ích khi phân loại hạt giống vòng loại World Cup 2026. Nên nhớ Ấn Độ (thứ 19) không ở quá xa và nếu thắng trên sân Thống Nhất, họ sẽ thu về nhiều điểm hơn Việt Nam, trong trường hợp thắng với cùng tỷ số.

Không ngạc nhiên khi HLV Ấn Độ đặt mục tiêu vô địch trong cuộc họp báo sau trận hòa Singapore, bên cạnh lời ca ngợi “Việt Nam là đội bóng có tiềm năng nhất, nhì châu Á”. Tạm thời quên đi câu chuyện thứ hạng, “Đàn hổ xanh” là đối thủ xứng tầm, mang đến một trận đấu khó khăn cho đội quân của HLV Park Hang-seo.

“Chất lượng đường chuyền và ý đồ chơi bóng của Việt Nam rất tốt, lại có lợi thế về ngày nghỉ. Các cầu thủ cũng có trạng thái tốt, giàu thể lực để pressing tầm cao. Theo tôi, Việt Nam là đội bóng có tiềm năng nhất, nhì châu Á”. HLV Igor Stimac

Dưới thời HLV Igor Stimac, Ấn Độ đang phát triển lối đá hiện đại, tấn công dựa trên kỹ năng kiểm soát bóng. Họ cũng chuyển đổi trạng thái rất nhanh và cố gắng bóp nghẹt đối thủ ở hai cánh, nơi các hậu vệ biên được khuyến khích dâng cao, cho phép cầu thủ chạy cánh cắt vào trung lộ.

Kết quả hòa 1-1 với Singapore không thể hiện chính xác những gì xảy ra trên sân. Ấn Độ chơi áp đảo và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn hơn hẳn nhưng lại thiếu may mắn trong khâu kết thúc. Hay nói theo cách của HLV Stimac, học trò của ông “không đặt mình vào các vị trí dứt điểm tốt”.

Sau 90 phút khá thoải mái trước Singapore, hàng phòng ngự Việt Nam sẽ có bài kiểm tra nghiêm túc trước thềm AFF Cup 2022. Họ cần xử lý nhanh, không được phép mắc sai lầm ở khu vực nguy hiểm, đồng thời hai hậu vệ cánh luôn phải chú ý đến khoảng trống phía sau và có mối liên kết chặt chẽ với các trung vệ.

Gặp Ấn Độ, nhiều khả năng cặp cánh của ĐT Việt Nam là Văn Thanh và Văn Hậu. Trong bối cảnh Hồ Tấn Tài liên tục thể hiện duyên ghi bàn còn Tuấn Tài, Thanh Nhân vừa có màn ra mắt ấn tượng, hai người hùng Thường Châu phải lập tức cho thấy đẳng cấp của họ nếu đảm bảo vị trí trong đội hình xuất phát tại AFF Cup 2022.

Chiến thắng 4-0 được tạo nên bởi “các nhân tố B” đã tạo ra áp lực không nhỏ cho các trụ cột. Sau gần 4 tháng không tập trung, HLV Park Hang-seo muốn một đánh giá tổng thể ở trận đấu với Ấn Độ, vì vậy sẽ tung ra đội hình mạnh nhất. 15.000 khán giả ở sân Thống Nhất đang háo hức được thấy màn trình diễn đỉnh cao được tạo ra bởi Quang Hải, Tiến Linh, Công Phượng rồi Xuân Trường, Hùng Dũng và Quế Ngọc Hải.

Những chiến binh Sao vàng vừa phải thành thạo cách phá vỡ cấu trúc phòng thủ kỷ luật (Ấn Độ chỉ thủng lưới 5 bàn ở 11 trận chính thức gần nhất), vừa tầm soát mối đe dọa bên phía đối phương. Đó là nhiệm vụ kép, bên cạnh nhiệm vụ kép khác: thắng đẹp và giành chức vô địch.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại