Trước trận gặp tuyển Việt Nam, nội bộ UAE bất ngờ "khẩu chiến" kịch liệt

CÁT TƯỜNG |

Huấn luyện viên Bert van Marwijk của UAE đang hứng chịu chỉ trích từ phía thành viên Liên đoàn bóng đá nước nhà chỉ ít ngày trước cuộc "đại chiến" với đội tuyển Việt Nam.

Ngày 14.11 tới, đội tuyển Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) sẽ có chuyến làm khách trên sân Mỹ Đình, gặp đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực Châu Á.

Ngay trước thềm trận đấu quan trọng, nội bộ của UAE đang có những bất đồng, mà tâm điểm chịu chỉ trích là huấn luyện viên trưởng Bert van Marwijk. Cụ thể, ông Mohammed Ali - một thành viên Liên đoàn bóng đá UAE cho rằng chiến lược gia người Hà Lan đang không làm tốt công việc của mình.

Theo vị lãnh đạo kể trên, ông van Marwijk đã có nhiều quyết sách sai lầm tại vòng loại World Cup 2022 , khiến đội bóng Trung Đông nhận thất bại trước Thái Lan. Ông Mohammed Ali yêu cầu Liên đoàn bóng đá UAE cần họp khẩn để tìm phân tích, chỉ ra hạn chế của người đang "chèo lái" đội tuyển Quốc gia.

Trước trận gặp tuyển Việt Nam, nội bộ UAE bất ngờ khẩu chiến kịch liệt - Ảnh 1.

Ông Bert van Marwijk nhận chỉ trích sau trận thua Thái Lan. Ảnh The National

Ông nói: "Chúng ta cần có buổi làm việc với huấn luyện viên Bert van Marwijk trước khi quá muộn. Cuộc đua giành vé dự World Cup 2022 còn dài, một cuộc gặp giữa đôi bên là cần thiết và nên sớm diễn ra để giải quyết những thiếu sót của UAE".

"Vấn đề ở đây không phải là việc Liên đoàn bóng đá UAE can thiệp vào việc chuyên môn. Nhưng bản thân ông Bert van Marwijk cũng cần nhận trách nhiệm về thành tích không tốt, trao đổi thẳng thắn nguyên nhân và chấp nhận những đề xuất hợp lý", thành viên Liên đoàn bóng đá UAE nói thêm.

Đội tuyển UAE có khởi đầu vòng loại World Cup 2022 khá tốt với chiến thắng 2-1 trước Malaysia và màn "hủy diệt" 5-0 trước Indonesia. Tuy nhiên, thất bại 1-2 trên sân vận động Thammasat của Thái Lan đã đưa thầy trò ông van Marwijk trở lại "mặt đất".

Trước trận gặp tuyển Việt Nam, nội bộ UAE bất ngờ khẩu chiến kịch liệt - Ảnh 2.

Đội tuyển UAE đang xếp sau Việt Nam và Thái Lan ở bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á. Ảnh Goal

Theo đại diện cơ quan quản lý bóng đá UAE, việc chiến lược gia 67 tuổi "bỏ quên" những cái tên chất lượng đã khiến đội nhà thất bại: "Có thể thấy rõ huấn luyện viên trưởng đã không triệu tập những cầu thủ tốt nhất lên đội tuyển, đây là nguyên do khiến UAE để thua Thái Lan và đánh mất ngôi đầu bảng".

"Chúng ta cần tìm ra nhược điểm, cũng như đưa ra quyết sách đúng đắn trước chuyến làm khách trên sân đội tuyển Việt Nam sắp tới", ông Ali hiến kế.

Trước trận gặp tuyển Việt Nam, nội bộ UAE bất ngờ khẩu chiến kịch liệt - Ảnh 3.

Nhà cầm quân Hà Lan có kinh nghiệm dẫn dắt hàng loạt đội bóng lớn. Ảnh The National

Trước khi nắm quyền tại đội tuyển UAE, huấn luyện viên Bert van Marwijk từng dẫn dắt nhiều câu lạc bộ hàng đầu Châu Âu như Feyenoord, Hamburg SV hay Borussia Dortmund. Thậm chí, chiến lược gia người Hà Lan từng đưa đội tuyển quê hương lọt tới trận chung kết World Cup 2010 và chỉ chịu thua Tây Ban Nha với tỉ số sát nút 0-1.

Ở cuộc so tài tuyển Việt Nam sắp tới, tuyển UAE sẽ thiếu vắng sự phục vụ của tiền đạo số 1 - Ali Mabkhout do án treo giò. Ngôi sao 29 tuổi có tầm ảnh hưởng đặc biệt ở đội tuyển khi ghi tới 6 trong tổng số 8 bàn thắng cho đội bóng Trung Đông tại vòng loại World Cup 2022.



Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại