Trước thềm giải đấu lớn, HLV Hữu Thắng vẫn phải "la làng" vì sân bãi quá tệ

Hải Bình |

HLV Nguyễn Hữu Thắng tỏ ra không hài lòng khi U23 Việt Nam phải di chuyển vào TP.HCM với điều kiện sân bãi quá tệ.

U23 Việt Nam chuẩn bị bước vào những trận đấu căng thẳng ở vòng loại U23 châu Á với các đối thủ Timor Leste, Macao (Trung Quốc) và Hàn Quốc. Vậy mà HLV Hữu Thắng còn phải than phiền về vấn đề rất cơ bản, đáng lẽ nên chu toàn từ trước là sân bãi tập luyện.

"Chúng ta muốn bóng đá Việt Nam phát triển thì phải cải thiện cơ sở vật chất nhiều hơn nữa, đặc biệt là sân bãi luyện tập. Đây chính là vấn đề rất khó khăn cho các ĐTQG mỗi khi di chuyển vào TP.HCM tập huấn.

Tôi đang nói ở đây là cấp độ ĐTQG không nói các CLB. Đội tuyển mà chúng tôi phải đi tìm sân tập từng buổi một. Thiết nghĩ, chúng ta phải nghiêm túc về vấn đề này, cần quan tâm nhiều hơn nữa.

Điều thuận nhất trong lần chuẩn bị này là thời tiết, dù TP.HCM đang là mùa mưa nhưng các buổi tập của đội đều diễn ra trong điều kiện khô ráo, chưa có hôm nào chúng tôi phải thay đổi lịch tập vì điều kiện thời tiết làm ảnh hưởng".

Đánh giá về cơ hội của U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á, HLV Nguyễn Hữu Thắng cho biết: "Chúng ta hoàn có cơ hội dự vòng chung kết U23 châu Á 2018 tại Trung Quốc. Tất nhiên, khi tham gia vòng loại này sẽ có yếu tố tích cực và tiêu cực. Thế nhưng, tôi chỉ mong toàn đội không ai bị chấn thương, có được tâm lý thoải mái trước khi bước vào SEA Games 29.

Ngoài ra, chúng ta có những trận đấu tiền SEA Games, điều đó sẽ giúp toàn đội có nhiều cơ hội cọ xát, các cầu thủ hiểu ý nhau hơn trước khi bước vào đại hội. Tham gia bất kỳ giải đấu nào cũng phải có mục tiêu nhất định. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ phải dung hòa những mục đích đó để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ở từng giải.

Tôi biết người hâm mộ, truyền thông cả nước đang đặt niềm tin và kỳ vọng vào U23 Việt Nam rất nhiều, đó cũng là động lực nhưng cũng chính là áp lực với chúng tôi. Vậy nên, ban huấn luyện sẽ cố gắng làm động tác để giảm tâm lý căng cứng cho toàn đội. Mục tiêu vẫn là tấm huy chương vàng SEA Games 29".

Trước thềm giải đấu lớn, HLV Hữu Thắng vẫn phải la làng vì sân bãi quá tệ - Ảnh 1.

U23 Việt Nam đang hoàn thành những miếng đánh cuối cùng trước thềm vòng loại U23 châu Á. Ảnh: Khánh Vy.

"Tôi luôn nhắc nhở các cầu thủ phải tập trung vào chuyên môn. Dù cho dư luận hay truyền thông đánh giá bất kỳ đối thủ nào yếu, chúng ta có thể dạo chơi cũng có thể giành chiến thắng thì tôi không bao giờ muốn học trò của mình có suy nghĩ này.

Tôi dành sự tôn trọng cho tất cả mọi đối thủ. Điều tôi luôn truyền tải đến các cầu thủ là chỉ cần 1 phút có tư tưởng này trong đầu, ngay lập tức sẽ phải nhận hậu quả khôn lường. Không nên nghĩ rằng quá khứ Đông Timor hay Macau yếu rồi xem thường.

Bóng đá thay đổi từng ngày, nhất là bóng đá Đông Nam Á chuyển mình liên tục. Họ có những cầu thủ nhập tịch hay ngoại kiều chơi cho những đội bóng hàng đầu thế giới về giúp sức. Vậy nên, không được chủ quan dù đối thủ là ai", HLV Nguyễn Hữu Thắng nhận định về các đối thủ Đông Timor Leste, Macao và Hàn Quốc ở vòng loại U23 châu Á.

Vào ngày mai 19/08 lúc 19h00, U23 Việt Nam sẽ có trận đầu ra quân tại giải với U23 Timor Leste. Trước đó vào lúc 16h00 sẽ là trận đấu giữa U23 Hàn Quốc và U23 Macao.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại