Trước ngày lên đường, HLV Park Hang-seo thừa nhận “ngỡ ngàng” vì lời đề nghị của Văn Hậu

Tiểu Mã - Tú Anh (ảnh: Tú Anh) |

Thầy Park thừa nhận rằng lời đề nghị của Văn Hậu đúng thời điểm quan trọng với đội tuyển Việt Nam, đã khiến ông cảm thấy vô cùng ngỡ ngàng.

Chiều nay (31/8), tuyển Việt Nam có buổi tập cuối cùng trước khi hành quân sang Thái Lan tham dự trận đấu đầu tiên ở vòng loại World Cup. Phát biểu với truyền thông, HLV Park Hang-seo đã có những tiết lộ đầy bất ngờ, đặc biệt là sau khi Văn Hậu đưa ra lời đề nghị của anh trước khi lên đường sang Hà Lan thử việc.

Thầy Park nói: "Tối ngày hôm qua Hậu đề nghị với tôi về việc muốn trao đổi ý kiến. Hậu nói tối 31/8 sang Hà Lan, và sẽ quay trở về vào ngày 3/9 để chuẩn bị cho trận gặp Thái Lan ngày 5/9. Tôi khá bỡ ngỡ, bàng hoàng về việc này. Chúng ta còn 1 ngày nữa là xuất phát đi Thái Lan.

Tôi hỏi: "Sau ngày 5/9 đi được không?". Hậu không trả lời được, sau đó có gọi điện đi đâu đó. Hậu nói phải quyết định ký hợp đồng trước ngày 2/9. Tôi bất ngờ, nhưng về cá nhân thì đây là một cơ hội. Tôi và BHL, đội ngũ y tế đã có một cuộc trao đổi.

Ý kiến của chúng tôi như sau: Hậu chấn thương nhưng thời gian còn lại tới ngày 5/9 Hậu vẫn có thể có tên trong sách cuối cùng. Bộ phận y tế nói Hậu có thể chơi được 45-60 phút. BHL đồng ý với ý kiến đó.

Đây không phải là vấn đề của CLB, mà là ĐTQG. Trận gặp Thái Lan rất quan trọng, và ở chiến dịch World Cup. Tôi đã báo cáo với Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Tôi cũng chờ câu trả lời. Trước buổi ăn trưa Văn Hậu xin phép gặp tôi. Bạn ấy nói muốn đi Hà Lan. Nhưng đây không phải là vấn đề tôi quyết định. Tôi chờ ý kiến của VFF. Sau đó, tôi đề nghị VFF chúng ta nên thảo luận nhanh chóng về vấn đề này.

Trước ngày lên đường, HLV Park Hang-seo thừa nhận “bàng hoàng” vì lời đề nghị của Văn Hậu  - Ảnh 1.

Thầy Park thừa nhận bàng hoàng trước lời đề nghị của Văn Hậu (ảnh: Tú Anh).

Tôi trao đổi với Lê Hoài Anh. Ý kiến là nếu đi và về vào ngày 3/9 tôi sẽ đồng ý. VFF đồng ý và tôi cũng đồng ý. Ở đây còn vấn đề SEA Games. Chính phủ rất quan tâm tới giải đấu này. Tôi cũng nhận thức được sự quan trọng của giải đấu.

Hậu phục hồi tốt hơn dự tính của chúng ta. Hậu theo tôi biết bạn ấy đi thi đấu ở Hà Lan theo hình thức cho mượn. Như vậy, thời gian thi đấu SEA Games vốn không theo quy định của FIFA, bạn ấy có thể không về chơi cho U22 Việt Nam được. Với tôi, Hậu chơi SEA Games hay không quan trọng hơn là hiện tại.

Vòng loại World Cup thì bất cứ lúc nào cũng có thể gọi Hậu về nước. Nếu CLB không đưa vào điều khoản hợp đồng thì Hậu về chơi ở SEA Games là rất khó. Tôi nghĩ VFF cần thương lượng với CLB, về việc đội bóng nước ngoài nhả Văn Hậu về SEA Games. Nếu ngày 2/9 ký hợp đồng, Nếu trước 2/9 không đàm phán được với CLB ở Hà Lan thì 99% Hậu không về được SEA Games. Tôi hy vọng VFF xem xét thận trọng".

HLV Park Hang-seo cũng thừa nhận việc vắng Văn Hậu sẽ ảnh hưởng nhiều tới chất lượng của tuyển Việt Nam và quan trọng là mục tiếp theo – SEA Games 30 với lứa U22:

"Nếu không có Văn Hậu, tổn thất của chúng ta rất lớn. Thứ nhất, chấn thương của Đình Trọng dù hồi phục nhanh nhưng không biết 100% có thể tham gia đội hình SEA Games hay không.

Nếu không có Hậu, chúng ta mất hai trụ cột ở hàng phòng ngự. Đó là tổn thất lớn. Nếu CLB chủ quản không nhả tôi cũng không có cách nào nữa. Vì thế tôi mong muốn trước ngày 2/9, cần đưa vấn đề này vào hợp đồng".

HLV Park Hang-seo thông báo thêm: "Chúng tôi sẽ mang 24 cầu thủ đi Thái Lan. Có cả Văn Hậu và Công Phượng. Có thể thay đổi về danh sách này, nhưng tôi phải bàn với bộ phận y tế.

Do CLB Hà Nội thi đấu, một số cầu thủ chấn thương, nên ban đầu hơi thiếu tập trung, nhưng chúng tôi nhận thức được tầm quan trọng của trận gặp Thái Lan, đã nỗ lực hết sức. Tôi nghĩ có thời gian để ổn định đội hình và đội sẽ nỗ lực hết sức để có kết quả tốt nhất".

Trước ngày lên đường, HLV Park Hang-seo thừa nhận “bàng hoàng” vì lời đề nghị của Văn Hậu  - Ảnh 2.

Văn Hậu sẽ sang Hà Lan để kiểm tra y tế vào tối nay, 31/8 (ảnh: Tú Anh).

Trong khi đó, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh phát biểu về việc Văn Hậu sang Hà Lan đúng thời điểm tuyển Việt Nam đang gấp rút chuẩn bị lên đường sang Thái Lan dự vòng loại World Cup:

"Thời gian qua Văn Hậu chấn thương, nên đã can thiệp cho Văn Hậu sang Hà Lan kiểm tra sức khoẻ. Sau khi trao đổi với HLV trưởng, và nhận được lý do đây là cơ hội cho tương lai Văn Hậu, ông Park đã chia sẻ, và đề xuất Hậu có mặt ở Thái Lan vào ngày 3/9 sẽ đồng ý. Chúng tôi đồng ý cho Hà Lan để ký hợp đồng.

Với SEA Games không rơi vào giải đấu FIFA, nên chúng tôi có thông báo với CLB Hà Nội về việc đàm phán hợp đồng, sẽ đưa điều khoản Văn Hậu được nhả về nước. CLB Hà Nội có nhận thức và sẽ đàm phán".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại