Trước đại chiến với tuyển Việt Nam: Báo Thái Lan “ăn mày dĩ vãng”

Đình Thảo |

Tờ báo thể thao hàng đầu Siam Sport đã lật lại lịch sử đối đầu giữa tuyển Thái Lan và Việt Nam với phần thắng áp đảo nghiêng về đội nhà như cách để "lên dây cót tinh thần".

Tờ báo thể thao hàng đầu Siam Sport đã lật lại lịch sử đối đầu giữa tuyển Thái Lan và Việt Nam với phần thắng áp đảo nghiêng về đội nhà như cách để "lên dây cót tinh thần".

Trước thềm trận trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam, tờ Siam Sports đã đưa ra con số thống kê đối đầu trong lịch sử giữa 2 đội cùng tiêu đề: “Không thể chối cãi, Thái Lan áp đảo Việt Nam suốt 24 năm qua” như một cách để thị uy tinh thần cho cầu thủ đội nhà cũng như nhắc nhở đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo về quá khứ.

Theo thống kê của Siam Sport, trong 24 năm qua, Thái Lan và Việt Nam gặp nhau 22 lần. Trong đó, người Thái giành chiến 15 chiến thắng, để hòa 4 và chỉ thua có 3 trận.

3 trận thua của Thái Lan trước Việt Nam là thất bại 0-3 tại bán kết Tiger Cup 1998. Tiếp đó là trận thua 1-2 trên sân nhà tại chung kết AFF Cup 2008, sau đó Việt Nam hòa 1-1 ở lượt về và vô địch giải đấu đó. Lần gần nhất là Thái Lan thua 0-1 ở King’s Cup 2019 cũng diễn ra trên đất Thái Lan.

Trước đại chiến với tuyển Việt Nam: Báo Thái Lan “ăn mày dĩ vãng” - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo luôn chiếm ưu thế trong mỗi khi chạm trán Thái Lan ở cấp độ U23 lẫn ĐTQG. Ảnh: Đ.Đ

Siam Sport nhấn mạnh những chiến thắng của Thái Lan, đặc biệt là thắng lợi với tổng tỉ số 4-0 sau 2 lượt trận ở vòng loại World Cup 2018 trước Việt Nam.

Thành tích đối đầu trong quá khứ vốn chỉ mang tính chất tham khảo, thế nhưng với người Thái thời điểm này thì đây cũng là điểm tựa, cơ sở để tự tin rằng đoàn quân của ông Akira Nishino vẫn mạnh hơn tuyển Việt Nam.

Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, Việt Nam không chỉ cải thiện về mặt lối chơi, thể lực mà cả về yếu tố tinh thần. Các cầu thủ Việt Nam sẵn sàng chơi sòng phẳng với những đối thủ mạnh, ngay cả như với Nhật Bản, Iran, Iraq, Hàn Quốc…

Với người Thái thì giờ đây đội tuyển Việt Nam đã gạt bỏ được tâm lí lo sợ, khủng hoảng tinh thần trước mỗi lần đối đầu. Đó chính là lí do thời gian qua, Việt Nam luôn kèn cựa được với Thái Lan, thậm chí là vượt mặt đối thủ này để trở thành đội bóng số 1 Đông Nam Á.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại