Trước chiến dịch AFF Cup, thầy của Vua phá lưới nội gửi thông điệp tới HLV Park Hang-seo

Thái Hải |

Trong khi Tiến Linh khẳng định sẽ cố gắng hết mình nhưng không quá "máu me" thì HLV Trần Minh Chiến bày tỏ sự lo ngại về chấn thương cũ của học trò.

Chiều mai 15/10, Bình Dương sẽ đối đầu Thanh Hóa trong trận chung kết Cúp Quốc gia 2018 diễn ra lúc 17h00 trên sân Tam Kỳ. Với tư cách là đội Á quân của giải, cùng 4 lần lọt vào chung kết trong 5 mùa gần nhất, Bình Dương đang kỳ vọng sẽ vượt qua đối thủ để lần thứ 2 nâng cao chức vô địch trong vòng 3 năm.

Ngoài cuộc so tài giữa hai đội bóng, người hâm mộ còn ngóng chờ các tuyển thủ quốc gia như Anh Đức, Tiến Linh (Bình Dương) hay Tiến Dũng, Xuân Hưng và Trọng Hoàng (Thanh Hóa) thể hiện những gì là tốt nhất của mình.

Bởi sau trận đấu, 5 tuyển thủ này sẽ lên hội quân cùng ĐT Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2018. Họ là nhóm cuối cùng lên tập trung trong số 30 cái tên được HLV Park Hang-seo chỉ mặt, đặt tên.

Trước chiến dịch AFF Cup, thầy của Vua phá lưới nội gửi thông điệp tới HLV Park Hang-seo - Ảnh 1.

Tiến Linh có mùa giải khá thành công cùng Bình Dương. Ảnh: Bạch Dương.

Muốn Bình Dương vô địch Cúp Quốc gia

Chia sẻ trước giờ lên tuyển, Vua phá lưới nội - tiền đạo Nguyễn Tiến Linh cho biết: "Tất nhiên rồi, mục tiêu của tôi là cùng Bình Dương vượt qua Thanh Hóa để giành chức vô địch của Cúp Quốc gia. Nếu điều đó thành sự thật, đó sẽ là động lực lớn để tôi cố gắng nỗ lực trong lần tập trung này.

Với tôi, việc có được giữ lại hay không không quan trọng. Mình cứ cố gắng thể hiện tốt, HLV Park sẽ ghi nhận mà thôi. Bởi tôi cũng đã lên nhiều lần và về cũng nhiều rồi. Nên dù trụ lại hay đi về cũng không sao".

Tại V.League 2018, Tiến Linh ghi được 15 bàn thắng cho Bình Dương, trong đó có 6 pha lập công được thực hiện từ những pha đánh đầu, chia sẻ về điều này, tiền đạo của ĐT Việt Nam cho biết:

"Có thể đánh đầu là khả năng mạnh nhất của tôi. Điều đó xuất phát từ việc tôi được học kinh nghiệm từ anh Anh Đức. Lối chơi và kỹ năng dứt điểm của anh ấy giúp tôi học hỏi rất nhiều. Tôi cũng sửa được nhiều điều chưa hoàn thiện khi được chơi bên cạnh anh ấy. Nếu được chơi với anh Anh Đức trên ĐT Việt Nam thì thật sự là quá tốt".

Trước chiến dịch AFF Cup, thầy của Vua phá lưới nội gửi thông điệp tới HLV Park Hang-seo - Ảnh 2.

Bình Dương đứng trước cơ hội giành chức vô địch Cúp Quốc gia 2018 trong 3 năm gần nhất. Ảnh: Bạch Dương.

"Mong NHM đừng kỳ vọng nhiều vào Tiến Linh"

Mới 21 tuổi và đang có được phong độ cao cùng Bình Dương tại giải quốc nội nhưng khi hỏi HLV Trần Minh Chiến về Tiến Linh và điều gì ông kỳ vọng ở chân sút trẻ này, vị thuyền trưởng của đội chủ sân Gò Đậu lại muốn cậu học trò cưng giữ được đôi chân trên mặt đất.

"Là người thầy, tôi rất vui và xin chúc mừng học trò đã đạt được danh hiệu "Vua phá lưới nội". Nhưng chỉ mong Tiến Linh đừng ngủ quên trên chiến thắng. Đây chỉ là bước đầu của sự nghiệp, chặng đường phía trước còn dài.

Tôi mong Tiến Linh còn tiến xa hơn nữa trong sự nghiệp quần đùi áo số. Điểm yếu của Tiến Linh là sức mạnh và tốc độ, điều này tôi đã khắc phục cho Linh thời gian qua và hy vọng sẽ cải thiện được trong tương lai.

Rất mong người hâm mộ đừng quá kỳ vọng vào Tiến Linh, bởi cậu ta còn quá trẻ. Đây chỉ mới là thành công bước đầu mà thôi. Được khoác lên mình màu áo của ĐTQG luôn là niềm tự hào của mỗi cầu thủ. Nhưng vì thế mà nỗ lực hết sức, tái phát chấn thương có thể mất cả sự nghiệp.

Vậy nên, nếu Tiến Linh chiếm được suất đá chính ở ĐT Việt Nam cũng được, mà không được cũng không sao. Với tôi, Tiến Linh là của để dành cho tương lai.

Thực sự tôi rất lo lắng mỗi khi sử dụng Tiến Linh ở mùa giải này, bởi vì cậu ta vẫn chưa hồi phục được 100% phong độ. Mỗi khi Tiến Linh nằm sân tôi rất lo, chỉ sợ chấn thương cũ lại tái phát. Đó là vết thương rất nhạy cảm, chỉ cần một động tác không đúng thôi cũng sẽ dễ bị lại”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại