Trung Quốc và những con số đáng buồn trước Việt Nam

Hà Phương |

Đã có thời Trung Quốc luôn ở trên tầm Việt Nam và thường thắng đậm mỗi khi hai nền bóng đá đối đầu với nhau ở cấp độ ĐTQG cũng như trẻ nhưng điều đó đã thay đổi.

5 năm qua Trung Quốc không thắng được Việt Nam

Năm 2019, U19 Việt Nam đối đầu với U19 Trung Quốc ở lượt trận cuối cùng vòng bảng giải U19 quốc tế diễn ra tại Nha Trang. Kết quả chung cuộc U19 Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Trần Mạnh Quỳnh.

Tháng 10 năm ngoái, U19 Việt Nam và U19 Trung Quốc đối đầu nhau trong trận giao hữu tại Indonesia. Phần thắng ở trận đấu này cũng thuộc về các cầu thủ trẻ Việt Nam với bàn thắng duy nhất ghi ở phút thứ 64 bởi tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng.

Năm 2016, tại giải U22 quốc tế diễn ra tại Vũ Hán (Trung Quốc), U22 Việt Nam dù bị dẫn trước từ khá sớm nhưng siêu phẩm sút xa ở phút thứ 62 của cầu thủ vào sân thay người Hoàng Thanh Tùng đã buộc đội chủ nhà U22 Trung Quốc phải chia điểm trong trận ra quân.

Còn tại VCK giải U19 châu Á 2014, U19 Trung Quốc cũng không thể vượt qua U19 Việt Nam khi hai đội chạm trán nhau ở lượt trận cuối cùng vòng bảng. Lần này, người lập công cho U19 Việt Nam vẫn là Thanh Tùng ở phút thứ 20.

Như vậy trong vòng 5 năm qua, Việt Nam và Trung Quốc đã 4 lần chạm trán ở các cấp độ đội tuyển quốc gia. Trong đó chúng ta thắng 2 trận, hòa 2 trận, trong khi Trung Quốc không thắng được một trận nào.

Trung Quốc và những con số đáng buồn trước Việt Nam - Ảnh 1.

Thành tích ở các giải châu lục cũng thua kém

Kể từ khi HLV Park Hang-seo đảm nhận vai trò thuyền trưởng các đội tuyển Việt Nam, thành tích tại các giải đấu châu lục đều tốt hơn hoặc ngang bằng các đội tuyển Trung Quốc.

Tại VCK giải U23 châu Á 2018, trong khi Việt Nam vào đến chung kết và giành ngôi á quân thì Trung Quốc dù có lợi thế chủ nhà nhưng thất bại muối mặt khi chỉ xếp thứ 3 ở bảng A và không giành được quyền lọt vào tứ kết.

Tại ASIAD 2018, trong khi Trung Quốc phải dừng chân ở vòng 1/8 sau khi thua Saudi Arabia thì thầy trò HLV Park Hang-seo xuất sắc vào đến bán kết và xếp hạng 4 chung cuộc.

Còn tại Asian Cup 2019, Trung Quốc cũng chỉ có thành tích ngang bằng với Việt Nam là lọt vào tứ kết. Thậm chí trong khi Việt Nam chỉ chịu thua sát nút 0-1 trước Nhật Bản thì đội bóng đến từ quốc gia đông dân nhất thế giới thất bại tới 0-3 trước Iran.

Gần đây nhất ở vòng loại giải U23 châu Á 2020, trong khi Trung Quốc chỉ giành được 7 điểm sau 3 trận thì Việt Nam gây ấn tượng mạnh khi là 1 trong 3 đội toàn thắng cả 3 trận ở vòng bảng (cùng với Nhật Bản và Bahrain).

Cuộc so tài tối mai giữa U22 Việt Nam và U22 Trung Quốc sẽ có thể tiếp tục chứng minh chúng ta đang vượt hơn đối thủ này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại