Trung Quốc ‘thiệt đơn thiệt kép’ trước ngày đấu ĐT Việt Nam

Hải Nam |

Đội tuyển Trung Quốc đối mặt với khó khăn chồng chất trước trận gặp ĐT Việt Nam vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

ĐT Trung Quốc hoàn thành mục tiêu lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á nhờ dàn sao nhập tịch và ngòi nổ Wu Lei đang chơi bóng ở châu Âu. Dẫu vậy, đội tuyển xứ tỷ dân lại đang đối mặt với nhiều khó khăn ở chiến dịch sắp tới.

Trước hết, việc dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp khiến khả năng các trận đấu sân nhà của ĐT Trung Quốc được tổ chức trong nước vẫn chưa thực sự chắc chắn. Theo tờ Sina, ĐTQG nước này vẫn chưa tìm được sân trung lập để tổ chức thi đấu, trong khi Liên đoàn bóng đá cũng chỉ đang nỗ lực để được đá trên sân nhà.

Trung Quốc ‘thiệt đơn thiệt kép’ trước ngày đấu ĐT Việt Nam - Ảnh 1.

ĐT Trung Quốc chưa chắc được đá VL World Cup 2022 trên sân nhà

LĐBĐ Trung Quốc (CFA) chưa trình bày kế hoạch cụ thể lên AFC bởi vẫn đang trong quá trình xin cơ chế của cơ quan có thẩm quyền. Hiện tại, Trung Quốc đăng ký dự kiến thi đấu trên sân SVĐ Pudong Arena (Thượng Hải) làm sân đấu chính và sân Suzhou City (Tô Châu) làm sân đấu dự phòng tại VL World Cup 2022.

Bên cạnh vấn đề về sân đấu, ĐT Trung Quốc còn đối mặt khó khăn về tổn thất lực lượng. Dư luận xứ Đại lục bày tỏ lo ngại các tuyển thủ quốc gia sẽ bị vắt kiệt sức lực và dẫn đến chấn thương khi phải thi đấu với mật độ dày đặc tại giải VĐQG Chinese Super League.

Tờ Sina phân tích: "Chinese Super League vừa qua đã diễn ra 10 trận đấu trong 4 ngày, trong đó có tới 4 trận hòa với 3 trận hòa 0-0. Có 22 bàn thắng được ghi sau 10 trận, trung bình 2.2 bàn/trận – kém xa với số bàn trung bình mỗi trận 2 mùa gần nhất 2020 và 2019.

Trung Quốc ‘thiệt đơn thiệt kép’ trước ngày đấu ĐT Việt Nam - Ảnh 2.

Dư luận Trung Quốc lo ngại các tuyển thủ quốc gia bị chấn thương

Điều này cho thấy các cầu thủ tỏ rõ sự mệt mỏi khi phải căng mình thi đấu, khiến chất lượng mỗi cuộc so tài giảm sút. Không những vậy, thời tiết nắng nóng khiến các cầu thủ đối diện nguy cơ gặp vấn đề về sức khỏe và chấn thương".

Tờ báo này cũng chỉ ra rằng có nhiều tuyển thủ ĐT Trung Quốc phải cày ải liên tục sau khi trở về từ vòng loại World Cup 2022. Chỉ còn 3 cầu thủ được nghỉ ngơi đó là Wu Lei (sang Tây Ban Nha thi đấu), thủ môn Dong Chunyu và sao nhập tịch Li Can do chấn thương.

HLV Li Tie chắc chắn sẽ phải đau đầu với bài toán nhân sự của ĐT Trung Quốc. Khi những quân bài trong tay đề không có được thể trạng tốt nhất sau giải VĐQG.

Theo lịch thi đấu do AFC công bố, ĐT Việt Nam sẽ chạm trán với Trung Quốc vào ngày 07/10/2021 và 01/02/2022. Trong đó, trận lượt về sẽ được diễn ra trên SVĐ Mỹ Đình trùng vào đúng ngày Mùng 1 Tết Nguyên đán 2022.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại