Trung Quốc 'quay xe', ĐTQG Việt Nam hưởng lợi?

Phong Vũ |

LĐBĐ Trung Quốc đang nỗ lực tổ chức các trận trên sân nhà (bắt đầu từ trận gặp ĐTQG Việt Nam) thay vì đá ở sân trung lập tại Qatar.

Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa, trận đấu đầu tiên của Vòng loại World Cup 2022 - Khu vực châu Á sẽ chính thức diễn ra, chính vì vậy mà các đội bóng đang gấp rút chạy đua để có được sự chuẩn bị tốt.

Ở trận hai trận đấu đầu tiên, Trung Quốc sẽ phải di chuyển đến vùng Vịnh để thi đấu. Nguyên nhân là do cả Australia và Trung Quốc đều phải chọn sân trung lập thay vì phải đá sân nhà. Đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến cho Trung Quốc mất đi lợi thế lớn.

Tuy nhiên, mới đây truyền thông Trung Quốc đã lên tiếng khẳng định LĐBĐ nước này đang nỗ lực để đưa các trận đấu trở lại sân nhà (bắt đầu từ trận tiếp đón ĐTQG Việt Nam).

Nếu như trận đấu gặp Việt Nam được tổ chức tại Trung Quốc thì thầy trò HLV Park Hang Seo cũng được hưởng lợi không ít. Quế Ngọc Hải và các đồng đội sẽ chỉ cần di chuyển sang nước láng giềng thay vì phải đi một hành trình dài sang Tây Á.

Điều này vừa đảm bảo về mặt sức khỏe vừa đảm bảo về mặt kinh tế. Bởi vào tháng 9, ĐTQG Việt Nam sẽ có chuyến làm khách tại Saudi Arabia và phải mất tới gần 20 giờ đồng hồ để di chuyển.

Tuy nhiên, trước mắt thầy trò HLV Li Tie sẽ phải tập trung vào hai trận đấu gặp những ứng cử viên hàng đầu cho tấm vé đi tiếp vào VCK World Cup 2022. Dựa trên những chênh lệch về đẳng cấp Trung Quốc sẽ khó tạo nên bất ngờ trước hai đội bóng này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại