*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trung Quốc hiện nay đã triển khai khoảng 50.000 binh sĩ và thiết bị, trong đó có cả các hệ thống tên lửa, xe tăng và pháo binh tới biên giới tranh chấp tiếp giáp với Ấn Độ.
Đại sứ Trung Quốc tại ASEAN khẳng định tình hình biển Đông vẫn đang phát triển theo xu thế ổn định và có xu hướng tốt đẹp.
Việc các tàu Trung Quốc có những hành vi sai trái ở khu vực bãi Tư Chính của Việt Nam nằm trong chiến lược lâu dài nhằm độc chiếm Biển Đông.
Căng thẳng trên biển Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thì Bắc Kinh lại tiếp tục gây hấn tại biển Hoa Đông khi mà Trung Quốc điều 3 tàu cảnh sát biển xâm nhập lãnh hải Nhật Bản gần quần đảo Senkaku.
Ngày 9/6, Tàu hải cảnh 3411 của Trung Quốc đã chạy với tốc độ cao áp sát tàu CSB 8003 ở khoảng cách 200 mét, hú còi ép tàu của ta rút ra xa khu vực giàn khoan Hải Dương 981.
Đại tá Vũ Khanh chỉ rõ đó là việc làm vô căn cứ, một lập luận hết sức vô lý mà Trung Quốc vẫn cố tình bảo vệ.
Những ngày qua, hành động Trung Quốc đưa giàn khoan dầu xâm phạm vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam đã khiến lòng yêu nước của dân tộc một lần nữa lại được khơi dậy.
Trước tinh thần kiên quyết, lực lượng kiểm ngư đã tiếp cận giàn khoan Hải dương 981 ở khoảng cách gần nhất từ trước tới nay khoảng 2,8 hải lý để thực hiện nhiệm vụ.
Hình ảnh tàu Trung Quốc tiếp tục dùng vòi rồng vây ép và phun vòi rồng dữ dội vào tàu kiểm ngư Việt Nam. Trong khi đó, giàn khoan Hải Dương 981 đã ngừng di chuyển.
Trong cuộc gặp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thượng nghị sĩ Mỹ Benjamin Cardin bày tỏ sự bất bình với hành vi khiêu khích của TQ và khẳng định sẽ đưa vấn đề ra diễn đàn Shangri La.