Trung Quốc chốt án phạt cực nặng dành cho các tuyển thủ Esports bán độ, Việt Nam nên lấy làm gương

HUYỀN TRÂN |

Chuỗi sự kiện liên quan đến vấn nạn bán độ ở LPL, LDL sau thời gian điều tra đã đi đến hồi kết. Đây sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh cho các tuyển thủ Esports trẻ.

Mới đây, theo Score.GG, LPL đã chốt án phạt liên quan đến vấn nạn bán độ của các tuyển thủ. Thần đồng Bo của đội tuyển FunPlus Phoenix bị cấm thi đấu 4 tháng và có thể trở lại vào tháng 7/2021. TT Teeen cũng nhận án phạt tương tự, còn TT Bless bị cấm 12 tháng.

Trung Quốc chốt án phạt cực nặng dành cho các tuyển thủ Esports bán độ, Việt Nam nên lấy làm gương - Ảnh 1.

FPX Bo bị cấm 4 tháng vì hành vi bán độ

Sau quá trình điều tra HLV, tuyển thủ cùng Ban huấn luyện 17 đội tuyển, chỉ 3 cái tên trên bị phát hiện có hành vi phi thể thao. Thế nhưng, vì tự giác đầu thú, Ban tổ chức LPL quyết định giảm án cho Bo, Bless và Teeen. Cá nhân Bo vừa bị FPX phạt thêm 6 tháng lương để răn đe.

Ở giải LDL, tình hình phức tạp cũng như căng thẳng hơn với 37 trường hợp dính chàm. Mức án phạt thấp nhất là cấm thi đấu, hoạt động ở các giải đấu của Riot Games, Tencent trong vòng 3 tháng.

Trong khi đó, những tuyển thủ như KSG wxy97, cựu tuyển thủ happygame, cựu tuyển thủ MaiX, cựu tuyển thủ WeiYan bị cấm vĩnh viễn.

Trung Quốc chốt án phạt cực nặng dành cho các tuyển thủ Esports bán độ, Việt Nam nên lấy làm gương - Ảnh 2.

Ban tổ chức LPL đã quyết định điều tra HLV, tuyển thủ của 17 đội tuyển

Ngoài ra, các game thủ trong thời gian chấp hành án phạt không được phép livestream hay quảng bá hình ảnh liên quan đến tựa game Liên Minh Huyền Thoại. Bên cạnh những hành vi nghiêm trọng, một số trường hợp vi phạm nhỏ lẻ cũng nhận án phạt về tiền hoặc văn bản cảnh cáo.

Vấn nạn bán độ đang ngày càng phổ biến trong giới Esports, cụ thể ở đây là giới Liên Minh Huyền Thoại. Không chỉ LPL, LDL, tại giải VCS, tình trạng này cũng trở nên nổi cộm thời gian gần đây.

Trung Quốc chốt án phạt cực nặng dành cho các tuyển thủ Esports bán độ, Việt Nam nên lấy làm gương - Ảnh 4.

PHT bị cấm 24 tháng vì bán độ

Trước đó, tuyển thủ Phạm "PHT" Hoàng Thành đã thừa nhận hành vi cá độ. Ngay lập tức, BTC VCS quyết định cấm thi đấu 24 tháng với cựu sao Overpower Esports.

Chưa hết, đầu tháng 4/2021, huyền thoại LMHT Việt Nam Optimus khẳng định bản thân nắm giữ nhiều bằng chứng tuyển thủ VCS bán độ. Đồng thời, anh tuyên bố sẽ là người tiên phong, phản ánh tiêu cực tại giải đấu cấp cao nhất của LMHT Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại