Trung Quốc can thiệp khó coi để cản đường Việt Nam

Lupo |

Nước chủ nhà Trung Quốc lại đưa thêm những luật lệ cực kỳ khó hiểu tại giải AOE Quảng Đông Open 2016.

Chiều hôm nay 3/10, nội dung 4vs4 Shang thuần tiễn hạng mục đơn lẻ trong khuôn khổ giải AOE Quảng Đông Open 2016 chính thức khởi tranh. Tuy nhiên, ít giờ trước khi thi đấu, đội hình của Việt Nam đã có vài xáo trộn khá bất ngờ.

Đội hình được đánh giá mạnh nhất bao gồm Chim Sẻ Đi Nắng - Hồng Anh - Bibi - Hoàng Mai Nhi đã bị xé lẻ ra. Hồng Anh chuyển từ đội Việt Nam 1 sang Việt Nam 2, người thế chỗ anh là game thủ Cam Quýt.

Theo một số nguồn tin, việc chia đội như vậy là do yêu cầu từ nước chủ nhà Trung Quốc. Họ cho rằng nếu để 3 game thủ Chim Sẻ Đi Nắng, Hồng Anh và Bibi cùng một đội thì Việt Nam 1 sẽ gần như không có đối thủ. Chính vì thế, phía Việt Nam phải tách bộ ba này ra.

Như vậy, thành phần 3 đội tuyển của Việt Nam tham dự nội dung 4vs4 Shang là:

Việt Nam 1: Chim Sẻ, BiBi, Hoàng Mai Nhi, Cam Quýt

Việt Nam 2: Yugi, HeHe, VaneLove, Hồng Anh

Việt Nam 3: Tutj, Tý, Truy Mệnh, Mạnh Hào

Trung Quốc can thiệp khó coi để cản đường Việt Nam  - Ảnh 1.

Kết quả bốc thăm vòng 1/8 của 3 đội Việt Nam.

Đội Việt Nam 3 khá may mắn khi được vào thẳng vòng tứ kết sau lễ bốc thăm. Trong khi đó, Việt Nam 1 và Việt Nam 2 sẽ phải thi đấu vòng 1/8. Dù gặp khó khăn song các game thủ của chúng ta đều rất tin vào chức vô địch.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại