Trui rèn bản lĩnh cho U23 Việt Nam

ĐOÀN MINH XƯƠNG (Chuyên gia bóng đá) |

Đội U23 Việt Nam đã có trận ra quân tại Doha Cup 2023 với kết quả thua 0-3 trước các cầu thủ U23 Iraq. Như tôi đã có lần chia sẻ, các đối thủ mà chúng ta gặp tại Doha Cup 2023 rất mạnh, là cơ hội tuyệt vời để các cầu thủ tích góp kinh nghiệm cho SEA Games 32, xa hơn là Asian Cup vào cuối năm và vòng loại World Cup 2026.

Trui rèn bản lĩnh cho U23 Việt Nam - Ảnh 1.

U23 Iraq trội hơn các cầu thủ Việt Nam về mọi mặt ở thời điểm hiện nay, nên chiến thắng của họ không là điều bất ngờ

Với tôi, kết quả thua không nói lên được nhiều điều, bởi sự chuẩn bị đang ở giai đoạn bắt đầu. Ông Troussier mới có 20 ngày ngồi vào ghế HLV trưởng U23 Việt Nam, dàn lực lượng này đến với Doha Cup cũng chỉ với mục đích chính là chuẩn bị cho SEA Games 32. Mà ngay cả SEA Games 32 cũng nằm trong lộ trình để chuẩn bị xa hơn nữa.

Nhìn vào lực lượng, lứa U23 hiện nay không bằng lứa mà HLV Park Hang-seo tiếp nhận khi đến với bóng đá Việt Nam. Khi nhận đội U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2018, dàn cầu thủ trong tay ông Park là sự pha trộn giữa lứa học viện HA.GL, Hà Nội và dàn cầu thủ U19 vừa tham dự VCK World Cup, nhiều cầu thủ khi ấy đã được ra sân thường xuyên ở V-League. Còn đội hình hiện nay thực sự còn ít kinh nghiệm trận mạc. Thế nên, tôi đồng ý với chia sẻ của ông Troussier là "xới tung tất cả các tuyến trẻ nhằm không để sót tài năng trẻ nào để tập trung U23 lần này".

Sự khan hiếm về cầu thủ trẻ hiện nay có thể nhìn rõ nhất ở hàng công khi ông Troussier phải gọi thêm nhóm cầu thủ từ lứa U19 đưa sang Qatar. Để thực hiện một sự thay đổi từ nhân sự, lối chơi thì đòi hỏi phải có thời gian chứ không thể đến trong một sớm một chiều.

Vấn đề đặt ra là sau Doha Cup, các cầu thủ cần thêm trận đấu để trải nghiệm, chứ nhìn vào những gì các em thể hiện ở trận gặp Iraq thì yếu tố thiếu kinh nghiệm đã lộ rất rõ. Bên cạnh đó còn cả việc mất người và để thua sớm cũng là nguyên nhân dẫn đến việc bị vỡ trận.

HLV Troussier đã tiếp nhận trận thua đầu tay một cách nhẹ nhàng, đó là sự động viên cho các học trò: "Tôi muốn được trải qua thời khắc thế này để chúng ta học hỏi được nhiều hơn, chúng ta cải thiện nhiều hơn từ những sai lầm của chúng ta. Dĩ nhiên trong bóng đá ai cũng muốn giành chiến thắng cả. Nhưng có thời điểm chúng ta chấp nhận, cần kết quả có phần không mong muốn để thay đổi, tìm kiếm những cơ hội để tích cực hơn". Hãy cùng chờ đợi cùng sự kiên nhẫn dành cho HLV nhiều kinh nghiệm này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại