*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sau lễ truy điệu, linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang được đưa qua nhà riêng ở phố Ngụy Như Kon Tum (Hà Nội) và di quan về Ninh Bình.
Từ sáng sớm, người dân Thủ đô ra các con đường mà đoàn xe tang đi qua để tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng.
Theo Ban tổ chức Lễ tang, tính đến 17h ngày 26/9, khoảng 50.000 người đến viếng cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang, trong đó có nhiều đoàn đại biểu quốc tế.
"Đồng chí mất đi là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với tất cả chúng ta...", Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết sổ tang.
Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang được bắt đầu từ 7 giờ ngày 26/9, tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Trong hai ngày Quốc tang, các công sở, nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng hoạt động vui chơi giải trí.
Theo Nghị định 105/2012 của Chính phủ về việc thực hiện Quốc tang của Nước Việt Nam, cờ rủ chỉ treo đến 2/3 cột cờ. Trên cờ có dải băng đen có chiều rộng bằng 1/10 chiều rộng của quốc kỳ, chiều dài tối thiểu bằng 1/2 chiều dài của quốc kỳ. Khi treo cờ rủ, dùng dải băng tang buộc, không để cờ bay.
Để đảm bảo an ninh và giao thông thông suốt phục vụ lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang, công an Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện.
Với thầy và trò Trường THPT Kim Sơn B (Ninh Bình), Chủ tịch nước Trần Đại Quang không chỉ là người trò giỏi, người con ưu tú của quê hương, mà còn là tấm gương sáng về nghị lực vượt khó, học giỏi để bao thế hệ học sinh noi theo.