Trụ cột tuyển Malaysia đối đầu tuyển Việt Nam mắc ung thư

Thành Đạt |

Tiền vệ Brendan Gan của đội tuyển Malaysia đã phẫu thuật cắt bỏ khối u và hiện đang trong quá trình hồi phục.

Trên Twitter chính thức của mình CLB Selangor đã thông báo đội trưởng của họ - tuyển thủ quốc gia Brendan Gan đã được chẩn đoán ung thư và phải phẫu thuật. Bài đăng có nội dung như sau:

"Với trái tim nặng trĩu, chúng tôi xin được phép cập nhật tình hình người đội trưởng của chúng ta. Brenđan đã được chẩn đoán mắc ung thư tinh hoàn. Hiện anh ấy đã được phẫu thuật cắt bỏ khối u và đang được chăm sóc kỹ lưỡng bởi các nhân viên y tế".

Trụ cột tuyển Malaysia đối đầu tuyển Việt Nam mắc ung thư - Ảnh 1.

Brendan Gan chạm trán tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 (Ảnh: Hiếu Lương)

Liên đoàn bóng đá Malaysia FAM cũng đã đăng tải thông điệp cổ vũ tinh thần cho Brendan Gan trên các trang mạng xã hội của mình. Brendan năm nay 33 tuổi, đã có 18 lần ra sân cho đội tuyển Malaysia. Tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 vừa qua tại UAE, anh cũng đã ra sân 2 trận, trong đó có trận gặp đội tuyển Việt Nam.

Nhìn chung anh đã không thể hiện được nhiều tại giải này, có lẽ do bệnh tình đã bắt đầu chuyển hướng xấu.

Mặc dù vậy, trên Instagram cá nhân, tiền vệ này cũng đã thể hiện rõ quyết tâm chiến thắng bệnh tật:

"Tôi tự hào vì có được những người tuyệt vời luôn ở bên cổ vũ cho tôi. Người vợ yêu dấu và Koko bé nhỏ của tôi - những người luôn tạo động lực cho tôi sống hết mình, gia đình tôi - những người luôn có mặt khi tôi khó khăn, những người bạn luôn kề vai sát cánh và cộng đồng bóng đá tuyệt vời.

Ung thư sẽ không đánh bại được tôi. Đây chỉ là một chuyến đi mang nhiều sắc thái mà tôi sẽ tìm được con đường để quay lại cuộc sống tươi đẹp trước đây của mình".

Brendan Gan là quân bài quan trọng của HLV Tan Cheng Hoe. Thiếu vắng trụ cột này, đội tuyển Malaysia sẽ gặp khó khăn khi trước mắt họ là AFF Cup và vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại