Tình huống diễn ra ở phút 60, khi U19 Malaysia đã dẫn trước U19 Singapore 2-0. Trong một nỗ lực tranh chấp, cầu thủ Singapore đã đẩy ngã đối phương. Trọng tài Lê Vũ Linh nhanh chóng thổi còi, bắt lỗi đội bóng áo đỏ. Tuy nhiên Aqasha bên U19 Malaysia đã khiến tất cả ngỡ ngàng khi có động tác trả đũa, cố tình dùng chân đạp vào vùng ngực cầu thủ U19 Singapore.
Pha xấu chơi này diễn ra ngay trước mắt ban huấn luyện U19 Singapore khiến họ phản ứng dữ dội. Cầu thủ hai đội cũng lập tức lao vào nhau tranh cãi.
Tuy nhiên sau khi vãn hồi tình hình, trọng tài Lê Vũ Linh lại khiến tất cả bất ngờ khi chỉ nhắc nhở. Số 4 của U19 Malaysia thậm chí còn không phải nhận bất cứ thẻ phạt nào. Đáng chú ý, ngay ở tình huống tiếp theo khi U19 Malaysia đá phạt lên, họ đã có được bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0.

Cầu thủ Malaysia trả đũa bằng một hành vi bạo lực.

Tuy nhiên sau đó trọng tài Lê Vũ Linh chỉ gọi đội trưởng hai đội ra nhắc nhở. Có thể thấy phía U19 Singapore thể hiện rõ sự không hài lòng.
Việc trọng tài Lê Vũ Linh không rút thẻ phạt cầu thủ Malaysia dường như khiến U19 Singapore bức xúc. Họ phản ứng lại bằng cách phạm lỗi khá nhiều ở phần còn lại của trận đấu. Thậm chí đến cuối trận, số 14 của đội bóng này còn có một pha đạp bóng bằng gầm giày rất nguy hiểm và “vua áo đen” người Việt Nam rút thẻ vàng.
Ngoài ra, trận đấu này còn để lại tranh cãi lớn. Ở bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 của Abid Safaraz, dường như cầu thủ này đã ở tư thế việt vị, nhưng cuối cùng tổ trọng tài vẫn công nhận bàn thắng.

Cầu thủ U19 Singapore có pha đạp bóng bằng gầm giày nguy hiểm ở cuối trận.

Tình huống nâng tỉ số lên 2-0 của U19 Malaysia bị CĐV đặt nghi vấn về việc cầu thủ ghi bàn đã việt vị hay chưa.

Tổ trọng tài điều khiển trận đấu, với trọng tài chính là ông Lê Vũ Linh (khoanh tròn).
Ông Lê Vũ Linh hiện là 1 trong 5 trọng tài nam của Việt Nam đạt chuẩn FIFA. Tuy vậy, khi cầm còi ở V.League, ông cũng từng có một số lần gây tranh cãi.
Có thể kể đến vụ việc VFF thừa nhận trọng tài này đã có sai sót trong trận CLB TP.HCM gặp Thanh Hóa ở vòng 13 V.League 2024/25, dẫn tới việc ông Lê Vũ Linh bị dừng phân công làm nhiệm vụ có hạn định (treo còi).