Trọng tài số 1 nước Anh, Michael Oliver lý giải việc không bao giờ bắt chính trận đấu của Newcastle

Thế Hưng (Tổng hợp) |

Michael Oliver trong thời gian gần đây luôn được coi là trọng tài số 1 của nước Anh, tuy nhiên ông lại không hề cầm còi bất cứ trận đấu nào có sự...

Trả lời cho thắc mắc trên, vị trọng tài 35 tuổi cho biết mình là một CĐV cuồng nhiệt của Newcastle, thế nên: "Mọi quyết định chống lại Newcastle đều là một quyết định tồi tệ".

"Mọi chuyện sẽ trở nên như thế. Các CĐV luôn mù quáng, họ luôn muốn đội bóng mình yêu thích phải chơi tốt, phải chiến thắng, và nếu thất bại thì luôn là vì một lý do gì đó."

Trọng tài số 1 nước Anh, Michael Oliver lý giải việc không bao giờ bắt chính trận đấu của Newcastle - Ảnh 1.

Ngoài ra, vị trọng tài này cũng thừa nhận sai lầm tồi tệ nhất trong sự nghiệp cầm còi của mình là vào tháng 4 năm 2009, khi bắt chính trận đấu giữa Birmingham và Plymouth:

"Khi trận đấu diễn ra được 20 phút, tôi cho Plymouth được hưởng phạt đền vì cho rằng thủ môn Maik Taylor của Birmingham đã phạm lỗi. Tuy nhiên điểm phạm lỗi lại là ở ngoài vòng cấm địa. Chính vì sai lầm đó là tôi đã bị mất điểm và phải lùi giấc mơ bắt chính tại Ngoại hạng Anh sang một thời gian khác."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại