Trọng tài không đủ can đảm để xử phạt Barcelona!

Minh Quang (ESPN) |

Tiền đạo Edin Dzeko kịch liệt lên án trọng tài vì những quyết định “thiếu dũng cảm” đã khiến đội bóng Italia chịu nhiều thiệt thòi, dẫn tới trận thua tức tưởi 1-4 trước Barcelona.

AS Roma tới làm khách trên sân Nou Camp của Barcelona ở trận lượt đi tứ kết Champions League hôm 5/4 (giờ Việt Nam). Dù bị đánh giá thấp hơn nhưng "bầy sói" đã chơi rất tốt, thậm chí còn tạo ra số cơ hội đáng kể hơn đội chủ nhà

Đáng tiếc là sự bất cẩn của 2 đồng đội De Rossi và Manolas đã khiến Roma nhận 2 bàn thua, trước khi Pique và Suarez ấn định chiến thắng 4-1 cho Barcelona. Dzeko cũng kịp ghi 1 bàn tại Nou Camp để thắp lên tia hy vọng cho Roma ở trận lượt về.

Sau trận đấu, tuyển thủ người Bosnia cho rằng Roma không đáng phải thua đậm đến vậy nếu trọng tài đủ can đảm để đưa ra những quyết định đúng đắn nhưng lại bất lợi cho Barcelona.

Theo Dzeko, AS Roma đáng lý phải được hưởng 2 quả penalty khi Nelson Semedo phạm lỗi với anh trong vòng cấm. Tiếp theo đó, Lorenzo Pellegrini cũng bị truy cản trái phép nhưng vị trọng tài người Hà Lan - Danny Makkelie vẫn từ chối cho đội khách hưởng penalty.

“Tôi đã bị hậu vệ Barcelona truy cản trái phép trong vòng cấm. Đó chắc chắn phải là một quả penalty. Là trọng tài, ông ấy phải có trách nhiệm và sự dũng cảm cần thiết để đưa ra quyết định đúng đắn. Nếu AS Roma được hưởng penalty thì chắc chắn diễn biến trận đấu đã rất khác”, Dzeko nói.

Về vấn đề này, thủ thành Alisson có cách nhìn tích cực hơn. “Sai sót luôn là một phần của bóng đá. Liệu quyết định của trọng tài có phải là sai sót hay không? Với Roma, chúng tôi phải tiếp tục ngẩng cao đầu và nỗ lực hơn nữa cho trận tái đấu với Barcelona”, Alisson nhận định.

Với việc để thua tới 1-4 trước Barcelona, AS Roma sẽ buộc phải chơi tấn công và giành chiến thắng đậm trước đối thủ khi hai đội tái ngộ vào ngày 11/4 tới đây trên sân Olympico.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại