Trọng tài FIFA lại bị treo còi

MAI PHƯƠNG |

Ông Ngô Duy Lân lần thứ 2 mắc sai sót nghiêm trọng và không được làm nhiệm vụ ở các trận đấu tại vòng 19 V-League 2022.

Theo nguồn tin của VTC News, trọng tài Ngô Duy Lân bị kỉ luật và không được làm nhiệm vụ ở vòng 19 V-League. Ông Lân bị xác định mắc lỗi nghiêm trọng khi thổi phạt đền cho Sài Gòn FC ở trận đấu gặp CLB Thanh Hoá trên sân Thống Nhất. Phút 87, Nguyễn Hữu Sơn thực hiện pha đá phạt đưa bóng đi chạm người Nguyễn Trọng Hùng bên phía CLB Thanh Hoá.

Trọng Hùng đứng trong hàng rào và ông Lân xác định cầu thủ của đội khách để bóng chạm tay ở khu cấm địa. Tuy nhiên, trong biên bản của giảm sát trọng tài và buổi họp của Ban Trọng tài sau đó đều xác định quyết định của ông Ngô Duy Lân là sai. Theo Ban Trọng tài, cầu thủ Thanh Hóa có vung tay khi nhảy lên cản phá pha đá phạt, nhưng đây là phản xạ vung tay bảo vệ cơ thể chứ không phải cố tình dùng tay chơi bóng.

Trọng tài FIFA lại bị treo còi - Ảnh 1.

Trọng tài Ngô Duy Lân lại mắc sai lầm.

Đây là lỗi nghiêm trọng nhưng không làm ảnh hưởng kết quả trận đấu do tiền đạo Matheus của Sài Gòn FC thực hiện hỏng quả phạt đền, đội Thanh Hoá vẫn giành chiến thắng.

Ông Ngô Duy Lân sẽ bị "treo còi" 1 vòng và chuyện có được mời làm nhiệm vụ tiếp hay không vẫn là dấu hỏi lớn. Đáng nói, đây là lần thứ 2 trong mùa giải vị trọng tài FIFA này mắc các sai sót nghiêm trọng. Ở vòng 12, trong trận đấu giữa Hà Nội FC và HAGL, ông Lân bỏ qua tình huống Đỗ Duy Mạnh phạm lỗi với Bruno trong vòng cấm địa ở hiệp 1.

Lần này, việc HAGL mất phạt đền ảnh hưởng đến kết quả trận đấu. Đây được xem là một trong những sai lầm nghiêm trọng của các vị vua áo đen ở giai đoạn lượt đi. Việc trọng tài có uy tín về chuyên môn và đạo đức như ông Ngô Duy Lân liên tiếp sai sót khiến người hâm mộ tiếc nuối.

Ở vòng đấu tiếp theo, CLB Thanh Hoá sẽ tiếp đón CLB Hải Phòng trên sân nhà. Trong khi đó, Sài Gòn FC tiếp tục có trận đấu khó khăn trên sân Thống Nhất trước CLB Viettel. Thầy trò HLV Phùng Thanh Phương buộc phải chiến thắng để níu giữ hi vọng trụ hạng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại