Trọng tài bắt trận Thái Lan gặp Việt Nam là “người quen” của thầy trò HLV Park Hang-seo

Tiểu Mã |

Trọng tài bắt chính trận Thái Lan gặp Việt Nam chính là người từng làm nhiệm vụ ở trận đấu mà thầy trò HLV Park Hang-seo đã thắng nghẹt thở đúng phút 90+4.

Hai ngày trước trận đại chiến giữa tuyển Thái Lan gặp Việt Nam, danh tính trọng tài chính điều khiển trận đấu đã chính thức được công bố. Đó là trọng tài sinh năm 1986 người Qatar Al-Adba Saoud Ali.

Đáng chú ý, trọng tài Al-Adba Saoud Ali có thể được coi là một "người quen" của thầy trò HLV Park Hang-seo. Bởi vị vua áo đen này từng bắt chính trận đấu giữa tuyển U23 Indonesia tiếp U23 Việt Nam ở xứ sở Vạn đảo trong khuôn khổ vòng loại U23 châu Á 2020 (ngày 24/3 vừa qua).

Đó là trận đấu mà tuyển U23 Việt Nam đã tương đối may mắn khi giành chiến thắng kịch tính đúng phút 90+4 nhờ bàn thắng duy nhất của Triệu Việt Hưng. Ở trận đấu đó, trọng tài Al-Adba Saoud Ali rút một chiếc thẻ đỏ gián tiếp cho tiền đạo Wanerwar Marinus của U23 Indonesia sau tiếng còi mãn cuộc vì lỗi phản ứng.

Trọng tài bắt trận Thái Lan gặp Việt Nam là “người quen” của thầy trò HLV Park Hang-seo - Ảnh 1.

Trọng tài Al-Adba Saoud Ali từng bắt chính trận đấu tuyển U23 Việt Nam thắng U23 Indonesia ngay trên sân khách ở vòng loại U23 châu Á 2020.

Ông Al-Adba Saoud Ali trở thành trọng tài từ năm 2016. Theo một số liệu thống kê thì vị vua áo đen 33 tuổi này từng bắt chính 59 trận ở AFC Cup, Challenge League, Qatar Stars League, giao hữu quốc tế, vòng loại U23 châu Á… Trong số 59 trận đó, ông từng rút ra 210 thẻ vàng nhưng chỉ có 6 thẻ đỏ gián tiếp và chỉ 3 lần rút thẻ đỏ trực tiếp.

Như vậy, vào ngày 5/9 tới, ông Al-Adba Saoud Ali sẽ cầm còi để điều khiển trận đấu giữa tuyển Thái Lan và Việt Nam. Hy vọng rằng vị vua áo đen này sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ một cách chính xác và công minh, đồng thời mang lại may mắn cho thầy trò HLV Park Hang-seo giống như trận đấu hồi tháng Ba vừa qua ở vòng loại U23 châu Á.

Ngoài trọng tài chính thì hai trọng tài biên hỗ trợ ông Ali ngày 5/9 tới cũng là người Qatar. Dharman Mohammad Jaber và Al-Shamari Yousuf Afef sẽ là trợ lý số 1 và số 2. Trong khi đó, trọng tài thứ 4 là ông Al Hatmi Qasim Matar Ali, người Oman. Được biết, tổ trọng tài điều khiển trận đấu đã có mặt ở Bangkok để chuẩn bị cho trận đấu.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại