Trong niềm hưng phấn, “sếp lớn” của Thái Lan hé lộ kế hoạch đấu Việt Nam ở Mỹ Đình

Tiểu Mã |

Sau khi hết lời ca ngợi thầy trò HLV Nishino, chủ tịch LĐBĐ Thái Lan đã hé lộ một số thông tin liên quan tới quá trình chuẩn bị của Voi chiến cho hai trận gặp Malaysia và Việt Nam.

Tờ Goal phiên bản tiếng Thái vừa đăng tải những phát biểu mới nhất của chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT), ông Somyos Pumpanmuang. Người đứng đầu làng bóng đá Thái Lan tỏ ra vô cùng hồ hởi khi nhận xét về chiến thắng 2-1 của ‘Voi chiến’ trước UAE ngày 15/10.

"Là một người Thái Lan, tôi vô cùng hạnh phúc khi ĐTQG đã dành chiến thắng ở một trận đấu quan trọng với UAE. Tôi muốn gửi lời chúc mừng tới toàn đội. Cảm ơn các cầu thủ và những thành viên trong ban huấn luyện, các quan chức ở liên đoàn và những thành viên lãnh đạo ở Thai League.

Sự đồng lòng của họ đã tạo nên chiến thắng cho ĐTQG. Điều đó mang đến niềm hạnh phúc cho người hâm mộ. Chiến công đó có đóng góp của rất nhiều người, không của riêng một ai cả.

Thời gian vừa qua, chúng tôi cũng thường xuyên trao đổi với HLV Nishino. Ông ấy muốn có một đội ngũ trợ lý đủ chất lượng và chúng tôi đã hộ trợ hết sức. Tất nhiên, mọi vấn đề về chuyên môn sẽ do ông ấy quyết định, còn chúng tôi sẽ hỗ trợ đầy đủ theo trách nhiệm của mình".

Trong niềm hưng phấn, “sếp lớn” của Thái Lan hé lộ kế hoạch đấu Việt Nam ở Mỹ Đình - Ảnh 1.

Chủ tịch Somyos Pumpanmuang rất vui sau khi đội nhà đánh bại UAE.

Sau khi bày tỏ cảm xúc về chiến thắng trước UAE, người đứng đầu LĐBĐ Thái Lan cho rằng "Voi chiến" đang sở hữu sức mạnh đáng gờm, song toàn đội cần tập trung sớm hơn để hướng tới hai trận đấu được dự báo rất khó khăn trong tháng 11 tới gặp Malaysia và Việt Nam.

"Phong cách chơi của tuyển Thái Lan ở hai trận đấu gần nhất là rất đẹp. Thái Lan đã thể hiện mình là một đội tuyển hiếu chiến, có thể cạnh tranh với những đội bóng hàng đầu châu Á. Tinh thần đồng đội cũng đã được phát huy rất tốt.

Tuy nhiên, trước mắt ĐT Thái Lan đang là hai chuyến làm khách đầy khó khăn gặp Malaysia và Việt Nam. Tôi nghĩ đội tuyển cần được tập trung sớm hơn để chuẩn bị cho những trận đấu này.

Đội tuyển có thể được tập trung làm 2 đợt. Sau đợt đầu tiên, các cầu thủ có thể được nghỉ ngơi để tránh gặp tình trạng mệt mỏi trước khi tập trung đợt hai.

Chắc chắn, liên đoàn cần có sự phối hợp chặt chẽ với ban huấn luyện, tạo điều kiện tốt nhất để đội tuyển có thể tập trung sớm với lực lượng hùng hậu hòng chuẩn bị cho hai trận đấu sắp tới".

Trong niềm hưng phấn, “sếp lớn” của Thái Lan hé lộ kế hoạch đấu Việt Nam ở Mỹ Đình - Ảnh 2.

Ông Somyos Pumpanmuang cho rằng tuyển Thái Lan nên tập trung sớm để chuẩn bị cho 2 trận gặp Malaysia và Việt Nam.

Theo lịch, tuyển Thái Lan sẽ gặp Malaysia ngày 14/11, sau đó gặp tuyển Việt Nảm ở Mỹ Đình ngày 19/11. Hiện Thái Lan tạm đứng đầu bảng G với 7 điểm sau 3 trận. Việt Nam xếp nhì dù bằng điểm với Thái Lan. Các đội xếp sau lần lượt là UAE (6 điểm), Malaysia (3 điểm) và Indonesia (0 điểm).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại