Trong khi thầy Park "mắc kẹt" với Filip Nguyễn, Philippines đã có thêm tới 6 "ngoại binh"

Lupo |

Philippines vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh chính sách trao cơ hội thi đấu tại ĐTQG cho các cầu thủ mang 2 dòng máu.

Việc kêu gọi các cầu thủ mang 2 dòng máu về khoác áo ĐTQG chính là động lực lớn thúc đẩy Philippines trở thành thế lực trong khu vực Đông Nam Á. Trong đội hình của Philippines, rất nhiều ngôi sao từng có thời gian thi đấu cho các cấp độ đội tuyển trẻ tại châu Âu. Ví dụ như Stephan Schröck khoác áo U20 Đức hay thủ môn Neil Etheridge bắt cho U16 Anh.

Từ chỗ tham gia AFF Cup "cho vui", Philippines dần có tiếng nói với 4 lần lọt vào bán kết trong 5 giải đấu gần nhất. Họ cũng đã lần đầu giành vé tham dự VCK Asian Cup vào năm 2019.

Dịch Covid-19 khiến cho quá trình chuẩn bị của Philippines cho AFF Cup 2020 bị ảnh hưởng lớn. Điều này vô tình thúc đẩy HLV Scott Cooper điền tên thêm nhiều ngôi sao mang 2 dòng máu chưa có cơ hội khoác áo ĐTQG Philippines vào danh sách dự kiến, bên cạnh những cái tên khác đã quen thuộc với CĐV Đông Nam Á.

Danh sách 6 cầu thủ sắp được triệu tập bao gồm: Jesper Nyholm (người Philippines lai Thụy Điển), Gerrit Holtmann (Đức), Raphael Obermair (Đức), Jessie Curran (Australia), Jefferson Tabinas (Ghana) và Michael Kempter (Thụy Sĩ).

Trong khi thầy Park mắc kẹt với Filip Nguyễn, Philippines đã có thêm tới 6 ngoại binh  - Ảnh 1.

Gerrit Holtmann từng chơi cho U20 Đức. Anh đã tham gia tập luyện cùng ĐT Philippines nhưng phải chờ thời gian để hoàn tất thủ tục để ra sân trong các trận đấu chính thức.

Trong số này, Michael Kempter từng chơi cho U19 và U20 Thụy Sĩ. Còn Gerrit Holtmann hiện thuộc biên chế CLB Bundesliga Paderborn. Gerrit Holtmann đã có 5 trận thi đấu trong màu áo U20 Đức.

Trái ngược với sự thuận lợi của ĐT Philippines, HLV Park Hang-seo đang "mắc kẹt" với trường hợp thủ môn Filip Nguyễn. Là thủ môn hàng đầu tại giải VĐQG CH Séc, đẳng cấp của Filip Nguyễn là không phải bàn cãi. Anh cũng nhiều lần bày tỏ khát khao được khoác áo ĐT Việt Nam.

Trong khi thầy Park mắc kẹt với Filip Nguyễn, Philippines đã có thêm tới 6 ngoại binh  - Ảnh 2.

Filip Nguyễn rất muốn khoác áo ĐT Việt Nam

Tuy nhiên, con đường xin quốc tịch Việt Nam của thủ thành này vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Bản thân các khó khăn này lại xuất phát từ chính hoàn cảnh của Filip Nguyễn. HLV Park Hang-seo dù rất muốn song vẫn chưa thể triệu tập "người gác đền" 27 tuổi lên ĐT Việt Nam.

Hiện tại, vấn đề thủ môn đang khá cấp thiết với ĐT Việt Nam. Thủ thành số một Đặng Văn Lâm không được ra sân cùng Muangthong trong thời gian rất dài. Các thủ môn trong nước chưa thể đem lại sự an tâm cho thầy Park khi người còn non kinh nghiệm, người lại từng mắc những sai lầm vào thời điểm quan trọng trong quá khứ hay thua thiệt về thể hình.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại