Trong khi Ronaldo, Messi trốn thuế, Kante từ chối món lợi 26 tỉ đồng

Lupo |

Một lần nữa, Kante lại cho thấy mình là tấm gương cho các cầu thủ trẻ vì sự trung thực.

Những ngày qua, thế giới bóng đá xôn xao vì Football Leaks. Nhiều thương vụ mờ ám, hàng loạt màn "đi đêm" bị bóc trần. Nhiều CLB như Man City hay PSG đối mặt với án phạt cực nặng.

Nhưng trong đó có một trong trường hợp đặc biệt mang tên N'Golo Kante.

Các tài liệu cho biết Chelsea sẵn sàng trả tiền bản quyền hình ảnh cho tiền vệ người Pháp thông qua một công ty thứ ba. Làm như thế, Kante sẽ tiết kiệm được 870.000 bảng (hơn 26 tỉ đồng).

Ban đầu, Kante không thắc mắc về đề nghị này. Nhưng sau đó, anh chứng kiến hàng loạt danh thủ trên thế giới dính cáo buộc trốn thuế. Những Messi, Ronaldo hay Mascherano đều "dính chàm" và phải nhận án tù lẫn án phạt.

Trong khi Ronaldo, Messi trốn thuế, Kante từ chối món lợi 26 tỉ đồng - Ảnh 1.

Kante từ chối món lợi 870.000 bảng.

Theo L’Equipe, đề nghị từ Chelsea là hoàn toàn hợp pháp. Song Kante vẫn lo lắng rằng việc trả tiền thông qua công ty thứ ba kia có thể dẫn đến những vướng mắc liên quan đến thuế má trong tương lai.

Nhà vô địch World Cup 2018 từ chối ký vào văn bản cuối cùng để hoàn tất hợp đồng, khẳng định chỉ muốn "nhận mức lương bình thường" đồng thời bỏ qua luôn số tiền 870.000 bảng.

Sự việc này một lần nữa cho thấy Kante giản dị ra sao. Hồi mới đến nước Anh, tiền vệ người Pháp thậm chí còn không có phương tiện đi lại. Anh sắm một chiếc Mini Cooper cũ và dùng cho đến tận bây giờ, cho dù lương tháng đủ mua vài siêu xe.

Trong khi Ronaldo, Messi trốn thuế, Kante từ chối món lợi 26 tỉ đồng - Ảnh 2.

Chiếc xe bị xây xước của Kante sau vụ va quệt.

Có lần, người hâm mộ bắt gặp Kante lái chiếc xe trông đã khá xập xệ đến sân tập với một bên gương "băng bó". Hỏi ra mới biết trước đó gương bị bung ra vì va quệt với một xe tải.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại