Trong khi cầu thủ Việt tiếp tục đánh trọng tài, thì Campuchia lập kỷ lục thế giới

Ngô Trà |

Chỉ một ngày sau khi các cầu thủ nhí Campuchia lập kỷ lục thế giới rất dễ thương, thì ở giải hạng Nhì Việt Nam, các cầu thủ tiếp tục đuổi đánh trọng tài.

Thêm lần nữa, ở trận play-off tranh suất lên chơi hạng Nhất Quốc gia giữa CLB Phố Hiến và Bà Rịa Vũng Tàu, các cầu thủ Vũng Tàu đã đuổi đánh trọng tài sau khi thua trận.

Cầu thủ Bà Rịa Vũng Tàu đuổi đánh trọng tài

Trong khi đó, ngay sau khi World Cup 2018 kết thúc, bóng đá Campuchia đã lập kỷ lục thế giới với trận cầu có nhiều người tham gia nhất.

Ngày 17/7, tại CLB bóng đá Forza Academy ở Siem Reap, trận đấu bóng đá kéo dài 84,5 giờ đồng hồ, với sự tham gia của 2.734 cầu thủ nhí với rất nhiều lứa tuổi đã kết thúc, thiết lập nên kỷ lục thế giới mới. Kỷ lục cũ được 2.357 cầu thủ của Chile lập 2 năm trước.

Đây là một trong những hoạt động nhằm góp phần đưa bóng đá vào sâu rộng đời sống của người dân Campuchia. Những năm gần đây, với sự vươn lên của các lứa cầu thủ trẻ, bóng đá Campuchia trở nên cực kỳ thu hút với người dân nước này. Sân vận động Olympic Quốc gia ở Phnôm Pênh với sức chứa 70.000 người thường xuyên đầy ắp khán giả.

Đội bóng Campuchia lập kỷ lục thế giới

Trong khi cầu thủ Việt tiếp tục đánh trọng tài, thì Campuchia lập kỷ lục thế giới - Ảnh 3.
Trong khi cầu thủ Việt tiếp tục đánh trọng tài, thì Campuchia lập kỷ lục thế giới - Ảnh 4.
Trong khi cầu thủ Việt tiếp tục đánh trọng tài, thì Campuchia lập kỷ lục thế giới - Ảnh 5.
Trong khi cầu thủ Việt tiếp tục đánh trọng tài, thì Campuchia lập kỷ lục thế giới - Ảnh 6.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại