Trọng Hoàng, Văn Toàn & "cơn đau đầu" của Hữu Thắng

Lập Trần |

Trọng Hoàng là người thực hiện đường chuyền quyết định để Công Vinh ấn định tỷ số 1-2, qua đó giúp ĐT Việt Nam đánh bại Myanmar.

Khi đôi chân được giải phóng khỏi xiềng xích

Nguyễn Trọng Hoàng có rất nhiều ưu tư và lấn cấn tinh thần trong khoảng thời gian cùng ĐT Việt Nam tập huấn chuẩn bị cho AFF Cup 2016. Nguyên do, tiền vệ này chưa chọn được bến đậu mới sau khi rời CLB B.Bình Dương.

Thật ra, với một cầu thủ có đẳng cấp như Trọng Hoàng thì chẳng có chuyện phải lâm vào cảnh thất nghiệp. Có chăng, anh đau đầu trong việc tìm kiếm đội bóng đáp ứng đủ yêu cầu: "Tôi muốn tìm một CLB có khát vọng và thực lực để cạnh tranh chức vô địch" mà Hoàng từng chia sẻ.

Dĩ nhiên, đội bóng mà Trọng Hoàng lựa chọn phải đáp ứng được những yêu cầu về tiền bạc do anh đưa ra. Ít nhất, cũng phải bằng số tiền lót tay mà tiền vệ này từng được nhận ở B.Bình Dương là 7 tỷ đồng/3 mùa.

Trọng Hoàng, Văn Toàn & cơn đau đầu của Hữu Thắng - Ảnh 1.

Trọng Hoàng trên sân tập.

Trọng Hoàng tiết lộ, có rất nhiều đội bóng theo đuổi và đưa ra những cái giá vô cùng hấp dẫn. Nhưng cuối cùng, tiền vệ này đã chọn FLC Thanh Hóa, bởi đây là đội bóng theo đuổi nhiệt tình nhất, đáp ứng mọi tiêu chí đưa ra. 

Hơn thế nữa, nơi đây có rất nhiều cầu thủ trưởng thành từ lò SLNA thi đấu, đó là: Hoàng Thịnh, Đình Đồng, Văn Bình. Cần phải nói thêm, người Thanh Hóa đã tiếp cận Trọng Hoàng đầy bí mật. 

Những cuộc trao đổi thương thảo chẳng khác nào những cuộc "đấu trí". Bởi vậy, tiền vệ này đã khá mệt mỏi trong giai đoạn "nấu cháo" điện thoại.

Có lẽ vì thế khi đặt bút ký vào bản hợp đồng 3 năm, anh cảm thấy rất thỏa mãn và hưng phấn. Điều đó cũng lý giải, tại sao tiền vệ này lại tập rất sung và nhiệt trong các buổi luyện công của đội tuyển.

Văn Toàn có thể mất chỗ

Ở vị trí tiền vệ cánh phải, Văn Toàn gần như là sự lựa chọn số 1 của HLV Nguyễn Hữu Thắng. Nhưng đêm qua, sao mai của HAGL đã chơi không thật sự tốt. 

Trọng Hoàng, Văn Toàn & cơn đau đầu của Hữu Thắng - Ảnh 2.

Hôm qua, Văn Toàn chơi không thật sự tốt.

Chính vì thế, HLV người Hà Tĩnh buộc phải có những sự thay đổi với việc đưa Trọng Hoàng vào sân thay thế. Không lắt léo như đàn em nhưng đổi lại, tiền vệ này lại vô cùng mạnh mẽ trong các pha tranh chấp.

Hữu Thắng đã đúng bởi kể từ thời điểm Hoàng "bò" có mặt trên sân, hành lang phải của ĐT Việt Nam đã được gia cố thêm sự chắc chắn. Hẳn vị chiến lược gia này là người hiểu hơn ai hết, bởi Đình Đồng và Trọng Hoàng từng đá với nhau nhiều năm ở SLNA nên sẽ tạo ra sự ăn ý.

Trọng Hoàng còn làm hơn sự kỳ vọng. Chính anh nhận bóng từ Xuân Trường rồi thực hiện cú căng ngang rất vừa tầm để Công Vinh cắt mặt dứt điểm, ấn định tỷ số 2-1 cho ĐT Việt Nam.

Chắc chắn, sau trận đấu này, vị chiến lược gia 44 tuổi sẽ rất khó xử bởi Văn Toàn cần được tạo thêm cơ hội. Nhưng ông cũng không thể bỏ qua cậu học trò cưng Trọng Hoàng, vốn đang rất hưng phấn và khát khao thể hiện.

Chờ xem, Trọng Hoàng hay Văn Toàn sẽ được chọn trong cuộc đối đầu với Maylaysia vào lúc 15h30 ngày 23/11.

Dưới thời Calisto, Trọng Hoàng là số 1

Dưới triều đại của HLV Henrique Calisto, Trọng Hoàng luôn là sự lựa chọn số 1 cho mặt trận tấn công.

Tiền vệ này có thể đá cánh phải, đá hộ công, tiền đạo lùi, cắm… Hoàng luôn cho thấy được sự lợi hại của mình với những tình huống bức tốc đoạn ngắn, dứt diểm bằng cả hai chân.

Cũng nói thêm, Trọng Hoàng đã được Hữu Thắng đào tạo để đá tiền vệ trung tâm nhưng hôm qua anh vào sân để chơi ở vị trí tiền vệ phải sở trường.

Công Vinh ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại